Chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm rút trước khi bão số 9 đổ bộ

Trần Hòe Thứ hai, ngày 26/10/2020 20:24 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu có phương án rút lực lượng tìm kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3 về nơi an toàn trước thời điểm cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền. Đến nay, mới chỉ có 5 thi thể trong số 17 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy.
Bình luận 0

Tối 26/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau 1 ngày tạm dừng các hoạt động tìm kiếm do mưa to, trong ngày 26/10, tận dụng thời tiết nắng ráo thuận lợi, các hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng đã được nối lại.

Chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm phải rút trước khi bão đổ bộ  - Ảnh 1.

Chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã được triển khai vào hiện trường tim kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ngay từ sáng 26/10, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an tỉnh, Sở GTVT tỉnh và các đơn vị dân sự đã tập trung lực lượng tức tốc lên thủy điện Rào Trăng 3 triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích với quyết tâm trong thời gian nhanh nhất tìm kiếm các nạn nhân trước cơn bão số 9 đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, chó nghiệp vụ cũng được triển khai vào hiện trường, giúp công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân diễn ra nhanh chóng và chính xác.

Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, diện tích, khối lượng sạt lở quá lớn nên trong ngày 26/10 các lực lượng tìm kiếm chưa phát hiện thêm thi thể công nhân mất tích.  Đến nay, mới chỉ có 5 thi thể trong số 17 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy.

Tại cuộc họp rà soát công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 26/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ yêu cầu các lực lượng tìm kiếm tranh thủ từng ngày, từng giờ nỗ lực tìm kiếm với quyết tâm cao nhất khi cơn bão số 9 đang đến gần.

Chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm phải rút trước khi bão đổ bộ  - Ảnh 2.

Địa hình thi công cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 rất dốc và dễ trượt sạt nên sẽ nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm khi có mưa lớn.

Ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm phải huy động đảm bảo nhân lực và phương tiện tại hiện trường và cơ số dự phòng cho công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ được diễn ra liên tục. Sở GTVT tỉnh được giao chịu trách nhiệm trong việc huy động thợ lái điều khiển phương tiện cơ giới tìm kiếm tại hiện trường.

Đố với Sở Y tế tỉnh, ông Thọ chỉ đạo phối hợp với lực lượng quân y bố trí lực lượng y tế cấp cứu tại hiện trường để sẵn sàng ứng phó với các sự cố cũng như theo dõi sức khỏe cho các lực lượng tham gia cứu hộ.

Ngoài ra, ông Thọ yêu cầu có phương án rút lực lượng tìm kiếm về nơi an toàn trước thời điểm cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

Theo khảo sát, khu vực thủy điện Rào Trăng 3 hiện rất dễ xảy ra sạt lở khi trời mưa. Địa hình thi công cứu hộ cứu nạn tại đây rất dốc và dễ trượt sạt nên sẽ nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm khi có mưa lớn. 

Một số hình ảnh công tác tìm kiếm các công nhân mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3 ngày 26/10:

Chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm phải rút trước khi bão đổ bộ  - Ảnh 3.

Nhiều chó nghiệp vụ đã được đưa đến hiện trường.

Chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm phải rút trước khi bão đổ bộ  - Ảnh 4.

Chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm phải rút trước khi bão đổ bộ  - Ảnh 5.

Xe múc hoạt động tại khu vực tìm kiếm.

Chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm phải rút trước khi bão đổ bộ  - Ảnh 6.

Chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm phải rút trước khi bão đổ bộ  - Ảnh 7.

Khối lượng và diện tích sạt lở quá lớn khiến công tác tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn.

Chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm phải rút trước khi bão đổ bộ  - Ảnh 8.

Chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm phải rút trước khi bão đổ bộ  - Ảnh 9.

Chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm phải rút trước khi bão đổ bộ  - Ảnh 10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem