Chưa trình Quốc hội nhân sự để phê chuẩn, bổ nhiệm thay Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng

PVCT Thứ năm, ngày 15/10/2020 14:20 PM (GMT+7)
Trong chương trình dự kiến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc 20/10, có việc trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng, nhưng không có việc trình Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm nhân sự thay thế.
Bình luận 0

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ khai mạc ngày 20/10, bế mạc ngày ngày 17/11. Quốc hội sẽ họp chia làm 2, đợt 1 họp trực tuyến 7 ngày, đợt 2 họp tập trung 12 ngày.

Bên cạnh rất nhiều nội dung quan trọng, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ làm công tác nhân sự. Dự kiến ngày 11/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình trước Quốc hội việc đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Chưa trình Quốc hội nhân sự để phê chuẩn, bổ nhiệm thay Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hưng sẽ được Quốc hội miễn nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (ảnh IT).

Ông Chu Ngọc Anh hiện đã được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Còn Lê Minh Hưng đang chờ trao quyết định làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau khi tiến hành thảo luận tại Đoàn; nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; nghe Thủ tướng Chính phủ giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín việc phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào chiều ngày 11/11.

Ngày 12/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế. Người được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM. Người được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế là ông Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tiếp đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi thảo luận ở Đoàn; nghe báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn; nghe báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín trong chiều ngày 13/11.

Như vậy, trong dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, không có nội dung trình nhân sự để Quốc hội xem xét phê chuẩn, bổ nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là diện cán bộ do Bộ Chính trị quản lý, có ý kiến. Về thủ tục, Bộ Chính trị là cơ quan có thẩm quyền chỉ định nhân sự giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giao quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem