Chùm ảnh, clip: Không ít người dân Thanh Hóa vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 04/05/2021 17:39 PM (GMT+7)
Bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức khó lường, phức tạp, ngay tại thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), số người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.
Bình luận 0

Ghi nhận PV Dân Việt sáng 4/5, tại siêu thị Big C Thanh Hóa, chợ Điện Biên, Trường THCS Điện Biên, dọc các tuyến đường Phan Chu Trinh, Hàng Đồng…thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. 

Tuy nhiên, vẫn còn không ít những người chủ quan, lơ là không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19.

Clip người dân thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) còn chủ quan, tụ tập đông và không đeo khẩu trang.

Clip nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Ghi nhận tại Trường THCS Điện Biên (phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) có rất đông học sinh "quên" đeo khẩu trang. Ảnh: Vũ Thượng

Clip nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Kể cả phụ huynh khi đón học sinh Trường THCS Điện Biên cũng chủ quan, không đeo khẩu trang. Ảnh: Vũ Thượng

Clip nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Học sinh tụ tập ăn uống ngay ngoài cổng Trường THCS Điện Biên nhưng không hề thấy ai nhắc nhở. Ảnh: Vũ Thượng

Clip nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Tại chợ Điện Biên (phường Điện BIên, thành phố Thanh Hóa), tiểu thương cũng thờ ơ với việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Vũ Thượng

Clip nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Dọc tuyến đường Phan Chu Trinh, người dân vô tư tập trung hút thuốc lào, uống nước bất chấp khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Ảnh: Vũ Thượng

Clip nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang - Ảnh 7.

Cũng tại siêu thị Big C người dân chỉ đeo khẩu trang kiểu cho có. Ảnh: Vũ Thượng

Clip nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Khu vui chơi tại siêu thị Big C người lớn, trẻ nhỏ vô tư chơi đùa không đeo khẩu trang. Ảnh: Vũ Thượng

Theo Nghị định 117 ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch từ ngày 15/11/2020.

Cụ thể, tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117, quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem