Công ty Đèo Cả không trừ phí BOT, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng

Trần Hòe Thứ hai, ngày 21/03/2022 09:46 AM (GMT+7)
Quốc lộ 1A đoạn hai bên hầm Phước Tượng (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) ách tắc nghiêm trọng khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả không trừ phí BOT theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Bình luận 0

Như tin đã đưa, sau khi báo chí phản ánh việc "Phải đi đường đèo vì hầm Phước Tượng - Phú Gia sửa chữa, tài xế vẫn phải "è cổ" đóng phí BOT", Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) có văn bản yêu cầu trừ tiền thu phí đối với các phương tiện không lưu thông qua hầm đường bộ Phước Tượng- Phú Gia (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Chùm ảnh: Công ty Đèo cả dùng “mánh khóe” để không trừ phí BOT gây ách tắc giao thông nghiêm trọng  - Ảnh 1.

Xe tải lưu thông hướng Nam - Bắc qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả những ngày qua vẫn không được trừ phí BOT. Ảnh: CTV.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp BOT chủ đầu tư dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia cần thực hiện phương án tổ chức giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác theo đúng quy định, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua hầm nhanh chóng, an toàn.

Trong trường hợp lưu lượng xe lớn, bắt buộc phải phân lưu các phương tiện đi đường đèo, phía doanh nghiệp phải có phương án trừ tiền thu phí đối với các phương tiện không lưu thông qua hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia.

Tuy vậy, để không phải thực hiện trừ tiền thu phí đối với các phương tiện không lưu thông qua đường hầm Phước Tượng khi hầm này đang được sửa chữa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tiến hành điều tiết phân luồng từng chiều để các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A di chuyển qua hầm này trên 1 làn.

Chùm ảnh: Công ty Đèo cả dùng “mánh khóe” để không trừ phí BOT gây ách tắc giao thông nghiêm trọng  - Ảnh 2.

Các phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài nhiều km để chờ qua hầm Phước Tượng. Ảnh: L.H.

Tình trạng này đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài trên quốc lộ 1A đoạn hai bên cửa hầm Phước Tượng, chưa kể làm chậm tiến độ sửa chữa cầu đường dẫn và các hạng mục trong hầm. Tại hai đầu hầm này, vào những giờ cao điểm, hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau trên chiều dài nhiều km để chờ đến lượt lưu thông qua hầm.

Nhiều tài xế cho biết, vào giờ cao điểm, để lưu thông qua hầm Phước Tượng tính cả thời gian xếp hàng chờ đợi và thời gian chạy qua hầm mỗi xe phải mất khoảng 30 phút. Những tài xế nếu không muốn chờ đợi mất quá nhiều thời gian thì quay đầu xe để lưu thông qua đèo Phước Tượng dài 3,2 km.

Chùm ảnh: Công ty Đèo cả dùng “mánh khóe” để không trừ phí BOT gây ách tắc giao thông nghiêm trọng  - Ảnh 3.

Để không phải trừ phí BOT cho các phương tiện vượt đèo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tiến hành điều tiết phân luồng từng chiều để các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A di chuyển qua hầm Phước Tượng trên 1 làn hầm. Ảnh: T.H.

PV Dân Việt đã liên hệ với ông Trần Quang Thanh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II và ông Ngô Văn Đoán - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.6, cả hai ông này đều viện ra các lý do để từ chối cung cấp thông tin.

Sau đây là chùm ảnh tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng đoạn hai bên hầm Phước Tượng những ngày qua:

Chùm ảnh: Công ty Đèo cả dùng “mánh khóe” để không trừ phí BOT gây ách tắc giao thông nghiêm trọng  - Ảnh 4.

Tình trạng ách tắc giao thông kéo dài nhiều km hai bên đường vào hầm Phước Tượng diễn ra những ngày qua. Ảnh: T.H.

Chùm ảnh: Công ty Đèo cả dùng “mánh khóe” để không trừ phí BOT gây ách tắc giao thông nghiêm trọng  - Ảnh 5.

Theo nhiều tài xế, vào giờ cao điểm, để lưu thông qua hầm Phước Tượng, tính cả thời gian xếp hàng chờ đợi và thời gian chạy qua hầm mỗi xe phải mất khoảng 30 phút. Ảnh: N.C.

Chùm ảnh: Công ty Đèo cả dùng “mánh khóe” để không trừ phí BOT gây ách tắc giao thông nghiêm trọng  - Ảnh 6.

Những dòng xe ách tắc nối dài.

Chùm ảnh: Công ty Đèo cả dùng “mánh khóe” để không trừ phí BOT gây ách tắc giao thông nghiêm trọng  - Ảnh 7.

Tình trạng ách tắc giao thông kéo dài không chỉ khiến các tài xế mất nhiều thời gian mà còn tốn kém thêm chi phí nhiên liệu. Ảnh: T.H.

Chùm ảnh: Công ty Đèo cả dùng “mánh khóe” để không trừ phí BOT gây ách tắc giao thông nghiêm trọng  - Ảnh 9.

Một làn hầm Phước Tượng đang được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả sửa chữa sau thời gian dài xuống cấp. Ảnh: T.H.

Chùm ảnh: Công ty Đèo cả dùng “mánh khóe” để không trừ phí BOT gây ách tắc giao thông nghiêm trọng  - Ảnh 11.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp BOT tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua hầm nhanh chóng, nhưng trên thực tế các phương tiện phải mất rất nhiều thời gian mới lưu thông qua được hầm. Ảnh: T.H.

Chùm ảnh: Công ty Đèo cả dùng “mánh khóe” để không trừ phí BOT gây ách tắc giao thông nghiêm trọng  - Ảnh 12.

Những tài xế nếu không muốn chờ đợi lâu thì quay đầu xe để lưu thông qua đèo Phước Tượng dài 3,2 km nhưng vẫn không được trừ phí BOT. Ảnh: H.O.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem