Chùm ảnh: Phố biển Hạ Long vắng lặng đến lạ do tác động của lệnh giãn cách một số khu vực

Nguyễn Quý Thứ sáu, ngày 29/01/2021 15:35 PM (GMT+7)
Sau khi có lệnh giãn cách xã hội ở một số khu vực, lần đầu tiên trong lịch sử, thành phố biển du lịch vốn nổi tiếng sầm uất và nhộn nhịp Hạ Long, lại vắng lặng đến thế. Đặc biệt, khi đây là thời điểm mà Tết nguyên đán Tân Sửu đang đến gần.
Bình luận 0

Quảng Ninh vắng lặng do covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, người dân ở TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Điều này khiến các tuyến phố, trục đường chính vắng lặng khác thường. 

Khung cảnh vắng lặng như sáng mùng 1 Tết ở TP.Hạ Long - Ảnh 3.

Bắt đầu từ 0h ngày 28/1 đến hết ngày 21/2, các huyện, thị, thành của tỉnh Quảng Ninh gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Quảng Yên sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Khung cảnh vắng lặng như sáng mùng 1 Tết ở TP.Hạ Long - Ảnh 2.

Khác với không khí nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán như mọi năm, tuyến đường bao biển đẹp nhất Hạ Long vắng lặng người qua lại.

Khung cảnh vắng lặng như sáng mùng 1 Tết ở TP.Hạ Long - Ảnh 4.

Những tuyến đường vốn dĩ tấp nập xe cộ... bỗng chốc lại trở nên vắng vẻ, thanh bình đến lạ.

Khung cảnh vắng lặng như sáng mùng 1 Tết ở TP.Hạ Long - Ảnh 5.

Tàu đưa khách tham quan vịnh Hạ Long xếp hàng dài, im lìm ở Càng hành khách Quốc tế Hạ Long.

Khung cảnh vắng lặng như sáng mùng 1 Tết ở TP.Hạ Long - Ảnh 6.

Bảo tàng Quảng Ninh, điểm du lịch thường nhộn nhịp người thăm vào dịp cuối tuần, sáng 29/1 không một bóng người.

Khung cảnh vắng lặng như sáng mùng 1 Tết ở TP.Hạ Long - Ảnh 8.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh tạm dừng các giao dịch hành chính

Khung cảnh vắng lặng như sáng mùng 1 Tết ở TP.Hạ Long - Ảnh 9.

Nhiều trụ sở cơ quan hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người, dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Khung cảnh vắng lặng như sáng mùng 1 Tết ở TP.Hạ Long - Ảnh 10.

Các trường học từ mầm non đến đại học thực hiện nghỉ học từ ngày 28/1.

Ngày 29/1, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 12h ngày 29/1/2021 đến 12h ngày 23/2/2021 đối với toàn bộ TX.Đông Triều theo nguyên tắc đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và nơi công cộng.

Thực hiện phong tỏa toàn bộ xã Bình Dương, TX.Đông Triều và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 12h ngày 29/1/2021 đến 12h ngày 23/2/2021.

Giao Chủ tịch UBND TX.Đông Triều căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh và kết quả điều tra, truy vết các trường hợp nghi nhiễm chủ động chỉ đạo lập các chốt kiểm soát đối với các khu vực cụ thể trong địa bàn các xã Thủy An, An Sinh, Nguyễn Huệ, không cho người ra - vào (trừ trường hợp cần thiết như cấp cứu, khám chữa bệnh,... phải có ý kiến cụ thể của Ban Chỉ đạo cấp huyện).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem