Chùm ảnh Nga-Trung Quốc-Iran tập trận 'nắn gân' Mỹ, NATO

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ bảy, ngày 22/01/2022 09:00 AM (GMT+7)
Nga, Iran, Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung lần thứ 3 ở Bắc Ấn Độ Dương vào thứ Sáu 21/1 trong thời điểm căng thẳng giữa các nước này với Mỹ, phương Tây liên tục leo thang, theo Reuters đưa tin.
Bình luận 0
Chùm ảnh Nga-Trung Quốc-Iran tập trận 'nắn gân' Mỹ, NATO - Ảnh 1.

Chuẩn đô đốc Mostafa Tajoldini, phát ngôn viên của cuộc tập trận cho biết các lực lượng vũ trang Nga, Trung Quốc và Vệ binh Cách mạng của Iran đang tham gia cuộc tập trận "Vành đai An ninh Biển 2022" trên diện tích 17.000 km2. Trong ảnh là các tàu chiến tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa Hải quân Iran, Trung Quốc và Nga ở phía Bắc Ấn Độ Dương vào ngày 20/1/2022. Ảnh Quân đội Iran/WANA/Reuters

Chùm ảnh Nga-Trung Quốc-Iran tập trận 'nắn gân' Mỹ, NATO - Ảnh 2.

Cuộc tập trận bao gồm các bài tập chiến thuật khác nhau như giải cứu một tàu đang bốc cháy, giải phóng một tàu bị cướp và bắn vào các mục tiêu trên không vào ban đêm. Trong ảnh các thành viên của Hải quân Iran tham gia cuộc tập trận chung của Iran, Trung Quốc và Nga ở Bắc Ấn Độ Dương vào ngày 20/1. Ảnh Quân đội Iran/WANA/REUTERS

Chùm ảnh Nga-Trung Quốc-Iran tập trận 'nắn gân' Mỹ, NATO - Ảnh 3.

"Mục đích của cuộc diễn tập này là tăng cường an ninh và các nền tảng của nó trong khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác đa phương giữa 3 nước để cùng hỗ trợ hòa bình thế giới, an ninh hàng hải và tạo ra một cộng đồng hàng hải với một tương lai chung", ông Tajoldini nói.

Chùm ảnh Nga-Trung Quốc-Iran tập trận 'nắn gân' Mỹ, NATO - Ảnh 4.

Sĩ quan Iran tham gia cuộc tập trận trên Bắc Thái Bình Dương với Trung Quốc và Nga. Ba nước Nga, Iran, Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung vào năm 2019 ở khu vực Ấn Độ Dương và Biển Oman. Ảnh Quân đội Iran/WANA/REUTERS

Chùm ảnh Nga-Trung Quốc-Iran tập trận 'nắn gân' Mỹ, NATO - Ảnh 5.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống theo đường lối cứng rắn của Iran Ebrahim Raisi đã theo đuổi chính sách "hướng Đông" nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Trung Quốc và Nga để đối phó với Mỹ, phương Tây.

Chùm ảnh Nga-Trung Quốc-Iran tập trận 'nắn gân' Mỹ, NATO - Ảnh 6.

Tehran đã gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào tháng 9, một cơ quan an ninh châu Á do Bắc Kinh và Moscow đứng đầu. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã đến thăm Trung Quốc vào tuần trước và Tổng thống Iran đã gặp người đồng cấp Nga tại Moscow vào thứ Năm.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem