“Chung - chi hoa hồng” đang làm nản lòng doanh nghiệp

Mai Hương Thứ ba, ngày 31/03/2015 08:37 AM (GMT+7)
"Cản trở đối với nền kinh tế là câu chuyện minh bạch, cản trở trong đầu tư là vấn đề tham nhũng. Câu chuyện chung chi hoa hồng này đang làm nản lòng doanh nghiệp” - Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh nhận định.
Bình luận 0

Tại cuộc đối thoại với các doanh nghiệp trong và ngoài nước với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2015: Cơ hội và thách thức” diễn ra ngày 30.3, Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh cho rằng, thách thức cho nền kinh tế Việt Nam còn rất nhiều. 

img
 Tình trạng cả mua và bán đều gửi giá vào sản phẩm đang cản trở đầu tư và thương mại. Ảnh minh họa.

Trong đó nổi lên câu chuyện minh bạch. Minh bạch không chỉ là yêu cầu của doanh nghiệp mà còn là yêu cầu của Chính phủ. Bộ trưởng KHĐT nói: “Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu có cuộc trò chuyện với tôi, họ nói doanh nghiệp của họ không tiếp cận thị trường Việt Nam bởi cản trở lớn nhất là tham nhũng”.

 Bộ trưởng cho biết: Họ nói rằng họ có sản phẩm thiết bị cho Việt Nam nhưng không bán được, cần mua cũng không mua được vì bán mua đều phải có hoa hồng. “Hàng bán giá 10 đồng thì chỉ được bán 8 đồng vì phải trích lại phần trăm 2 đồng, hàng mua giá 10 đồng thì kê lên 12 đồng để phần dư đưa lại cho họ. Câu chuyện này rất phổ biến ở khối doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, một số doanh nghiệp nước ngoài than rằng, họ không thể làm được ở Việt Nam, vì làm như thế là vi phạm. Cả mua và bán đều gửi giá vào sản phẩm. Điều này không những chỉ cản trở trong đầu tư mà còn cản trở cả thương mại, gây ra tụt hậu... Cản trở đối với nền kinh tế là câu chuyện minh bạch, cản trở trong đầu tư là vấn đề tham nhũng. Câu chuyện chung chi hoa hồng này đang làm nản lòng doanh nghiệp” - ông Bùi Quang Vinh chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem