Chung kết lượt về AFF Cup 2018: Những người đầu tiên nhận vé online

Hoàng Thành Thứ năm, ngày 13/12/2018 10:18 AM (GMT+7)
Sáng nay 13.12, hàng nghìn người hâm mộ đã nhận được những tấm vé online trận chung kết lượt về AFF giữa Việt Nam và Malaysia qua nhân viên Bưu điện Việt Nam.
Bình luận 0

Hôm nay (13.12), Bưu điện Việt Nam (VNPost) bắt đầu chuyển phát vé trận lượt về AFF giữa Việt Nam và Malaysia tới tận địa chỉ người hâm mộ tại 12 quận nội thành của TP.Hà Nội.

Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 có hơn 7.600 vé được người hâm mộ tại Hà Nội đăng kí chuyển qua đường bưu điện. Trong đó, số lượng lớn nhất nằm ở địa bàn quận Cầu Giấy với hơn 1.300 vé, kế đó là Đống Đa với hơn 1.200 vé, quận Long Biên ít nhất với hơn 200 vé đăng kí.

img

Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 có hơn 7.600 vé được người hâm mộ tại Hà Nội đăng kí chuyển qua đường bưu điện. Ảnh: THÀNH AN

Được biết, trong 2 ngày 13 – 14.12, VNPost sẽ chuyển phát nhanh vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 đến tận tay khách hàng ở 12 quận nội thành Hà Nội: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Thanh Xuân. Chi phí chuyển phát nhanh là 29.000 đồng/1 đơn hàng.

Đại diện VNPost cho biết, đã bố trí hơn 200 nhân viên, bưu tá thực hiện việc chuyển phát vé tới tận địa chỉ khách hàng đăng ký. Đặc biệt, với app VNPost các bưu tá khi chuyển phát vé sẽ phải cập nhật luôn về hệ thống quản lý tình trạng gửi của mỗi khách hàng phát thành công hay chưa, lý do chưa phát thành công. 

Theo đó, bất kì lúc nào bộ phận quản lý của VNPost, VFF và GMO (đơn vị phân phối vé) đều có thể kiểm tra và nắm bắt thông tin chính xác về tình trạng bưu gửi của khách hàng.

Trước khi phát vé, nhân viên bưu điện sẽ liên hệ điện thoại với người nhận để thống nhất thời gian nhận vé. Khi nhận vé khách hàng phải mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân bản gốc (dùng đặt vé) để đối chiếu; đối với trường hợp nhận thay phải có Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân bản gốc (dùng đặt vé) và 1 bản sao (không cần công chứng), chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của người nhận và giấy ủy quyền của người nhận thay.

Sau 9h30 ngày 15.12, những vé chưa có người nhận sẽ được hoàn lại và tập kết trả lại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ 10h30 -12h ngày 15.12.

Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận việc nhân viên VNPost chuyển phát vé sáng nay 13.12:

img

Đầu giờ sáng nay 13.12, tại trụ sở VNPost các cán bộ, nhân viên, bưu tá làm việc khẩn trương, đảm bảo lượng vé đến tận tay người hâm mộ.

img

Vé được phân loại theo khu vực các quận thuộc nội thành TP.Hà Nội.

img

Đại diện VNPost cho biết, trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 có hơn 7.600 vé được người hâm mộ tại Hà Nội đăng kí chuyển qua đường Bưu điện. Trong đó, số lượng lớn nhất nằm ở địa bàn quận Cầu Giấy với hơn 1.300 vé, kế đó là Đống Đa với hơn 1.200 vé, quận Long Biên ít nhất với hơn 200 vé đăng kí.

img

Sau khi các nhân viên nhận vé ở trụ sở chính sẽ chuyển vé về các trung tâm, cơ sở của VNPost ở khắp các quận nội thành, sau đó phân loại để chuyển đến người hâm mộ.

img

Theo đại diện VNPost, đơn vị đã bố trí hơn 200 nhân viên, bưu tá thực hiện việc chuyển phát vé tới tận địa chỉ khách hàng đăng ký. Trong 2 ngày 13 – 14.12, VNPost sẽ chuyển phát nhanh vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 đến tận tay khách hàng ở 12 quận nội thành Hà Nội. (Trong ảnh: Nhân viên VNPost đang trên đường chuyển vé đến tận địa chỉ người hâm mộ trên địa bàn Hà Nội).

img

Trước khi phát vé, nhân viên bưu điện sẽ liên hệ điện thoại với người nhận để thống nhất thời gian nhận vé.

img

Khi nhận vé khách hàng phải mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân bản gốc (dùng đặt vé) để đối chiếu; đối với trường hợp nhận thay phải có Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân bản gốc (dùng đặt vé) và 1 bản sao (không cần công chứng), chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của người nhận và giấy ủy quyền của người nhận thay.

img

Sau khi kiểm tra đúng thông tin, nhân viên Bưu điện sẽ chuyển vé đến "tận tay" người hâm mộ.

img

Sau đó, người hâm mộ ký xác nhận thông tin, xác nhận đã nhận vé.

img

Anh Nguyễn Đức Cường (Sơn Tây, Hà Nội), đang làm việc tại BKAV - trụ sở tại quận Cầu Giấy là một trong hàng nghìn người hâm mộ tại Hà Nội may mắn đăng ký mua vé online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia thành công. "Tôi cảm thấy mình là người rất may mắn khi đăng ký thành công, lúc đó tôi nghĩ sẽ có rất nhiều đăng ký, theo thông báo, tôi cứ thử và "vận may" đã đến. Tôi sẽ cùng vợ đến SVĐ Mỹ Đình cổ vũ và chúc đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch", Cường chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem