Chung kết Sao Mai: Đêm thống trị của giọng ca nữ

Kiều Thuận Chủ nhật, ngày 16/08/2015 08:58 AM (GMT+7)
Bảo Yến, Thu Hằng, Hồng Ngọc là 3 cái tên đạt vị trí cao nhất của cuộc thi Sao Mai năm nay.
Bình luận 0

Tối qua (15.8), chung kết Sao Mai 2015 diễn ra tại Thanh Hóa. Điều làm nên bất ngờ cho đêm chung kết này là 3 vị trí cao nhất chung cuộc đều thuộc về các giọng ca nữ.

img

3 thí sinh nữ đạt giải cao nhất tại Sao Mai năm nay.

Nguyễn Bảo Yến, người trình diễn xuất sắc ca khúc Chim họa mi, là thí sinh đạt giải nhất phong cách thính phòng. Thí sinh đến từ Liên bang Nga này được BGK đánh giá cao kĩ năng thanh nhạc do nhiều năm cô tu nghiệp tại nước ngoài.

Nguyễn Bảo Yến được giám khảo nhận xét có kĩ thuật chắc chắn, tư duy xử  lý âm nhạc bài bản, văn minh và nồng nàn, cảm xúc, chạm đến trái tim của khán giả, dù  Chim hoạ mi không phải ca khúc dễ nghe.

img

Bảo Yến phát huy sở trường là giọng hát kĩ thuật.

Giải Nhất phong cách Dân gian được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, người đã có phần mở màn khá ấn tượng, với ca khúc Vọng quốc mang âm hưởng Tuồng cổ rất đặc biệt của nhạc sỹ Huỳnh Tú.

Với vũ đạo và cách hát mô phỏng ra “chất” Tuồng, Thu Hằng được đánh giá cao ở việc dám làm mới. Tuy nhiên, với những khán giả theo dõi Hằng từ vòng ngoài, họ đã kỳ vọng cô có phần trình diễn hoàn hảo hơn. Và phải tới phần song ca với Hữu Tuấn ca khúc Gặp nhau giữa rừng mơ, cô mới thực sự tỏa sáng.

img

Nguyễn Thu Hằng đạt giải nhất dòng nhạc dân gian.

Tuổi trẻ cũng là ưu điểm của Thu Hằng, khi cô gái 20 tuổi được ví như “hot girl” của dòng nhạc Dân gian đã thổi một làn gió mới vào ca khúc nói về tình yêu dân tộc, yêu Tổ quốc. Sự kết hợp khéo léo giữa những đoạn đọc trên nền trống và lối hát hào hùng, đầy lửa đã khiến cho phần trình diễn dài của Thu Hằng thuyết phục được giám khảo và khán giả theo dõi.

img

Lựa chọn ca khúc của Tăng Nhật Tuệ, Hồng Ngọc đăng quang dòng nhạc nhẹ.

Thí sinh cuối cùng trong đêm diễn đồng thời cũng giành luôn giải nhất của dòng nhạc nhẹ là Hoàng Thị Hồng Ngọc. Cô biểu diễn ca khúc Đã hơn một lần của tác giả Tăng Nhật Tuệ, Hải Yến. Màu sắc những ca khúc hơi hướng Pop, Rock, hoặc Pop tự sự, sâu lắng, chính là thế mạnh của Hoàng Thị Hồng Ngọc. 

Ngoài ra trong đêm diễn, một số thí sinh còn lại cũng tạo được ấn tượng nhất định dù không thể bước lên bục cao nhất như Nguyễn Tiến Hưng, Lê Thị Dung,….

Về mặt giải thưởng, thí sinh nhận giải nhất được trao nhận phần thưởng tiền mặt: 50 triệu đồng.

Thí sinh Nguyễn Thị Phương (LB Nga) được BTC trao tặng bằng khen cho thí sinh châu Âu thể hiện ca khúc mang phong cách dân gian ấn tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem