Chứng khoán châu Á lội ngược dòng

Thứ sáu, ngày 15/10/2010 10:41 AM (GMT+7)
Dân Việt - Những bất ổn trên thị trường bất động sản Mỹ đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu phiên hôm qua mất điểm trở lại.
Bình luận 0

 

Cổ phiếu của các công ty tài chính giảm mạnh, do nhiều nhà đầu tư lo ngại tình trạng tịch thu nhà đất và tài sản thế chấp sẽ lại tăng vọt.

img
Trong khi chứng khoán Mỹ và châu Âu đều chỉnh thì chứng khoán châu Á tăng

Tại Mỹ, cổ phiếu của Bank of America, Citigroup Inc. và Wells Fargo & Co. giảm hơn 4%, đưa nhóm cổ phiếu tài chính được xếp trong chỉ số S&P 500 giảm 1,8% - mức giảm mạnh nhất trong 10 nhóm cổ phiếu công nghiệp.

Đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,4% còn 1.173,81 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm ít hơn 0,1% còn 11.094,57 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng giảm trở lại từ mức cao nhất trong một tháng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, dẫn đầu là Barclays Plc, giảm mạnh nhất trong hai tuần. Chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực giảm 0,2% còn 265,68 điểm.

Chỉ số chứng khoán chính của 16 trong 18 thị trường tây Âu đều mất điểm, trong đó, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,4%, chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,2% còn chỉ số DAX của Đức tăng 0,3%.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á chốt phiên chiều ngày 14-10 tiếp tục tăng lên mức cao nhất từ tháng 7-2008 đến nay, với chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng 1,9% lên 132,10 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem