Chứng khoán hôm nay mới nhất 11/1: Dòng tiền lớn di chuyển bất thường, nhà đầu tư khó phản ứng
Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của năm mới 2026, chỉ số VN-Index tăng 83,41 điểm (+4,67%), lên 1.867,9 điểm. Thanh khoản khớp lệnh cao gần 17% so với mức bình quân 20 tuần.
Lũy kế trong tuần, thanh khoản khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt 1.083 triệu cổ phiếu/phiên, tăng hơn 37% so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 33.175 tỉ đồng/phiên, tăng gần 33%.
Khối ngoại giao dịch tích cực cùng thị trường chung trong tuần đầu tiên của năm 2026 khi mua ròng xấp xỉ 500 tỉ đồng, trong đó, tâm điểm giải ngân mạnh các cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là MBB và VCB.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 11/1: Dòng tiền lớn di chuyển bất thường, nhà đầu tư khó phản ứng. Ảnh AI minh hoạ
Tuy nhiên độ rộng vẫn cho thấy nhà đầu tư thiệt hại nhiều hơn khi số mã giảm vẫn nhiều gấp đôi số tăng. Thậm chí tới 90 cổ phiếu giảm quá 2% là cảm giác không hề dễ chịu.
Thực ra ngay trong nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu cũng giảm sâu và toàn nhóm này chỉ có 6/27 mã là xanh. Không hẳn là các cổ phiếu đỏ là do yếu tố cơ bản, mà thuần túy là dòng tiền thay đổi.
Dòng tiền lớn di chuyển bất thường khiến cho đa số nhà đầu tư khó có thể phản ứng phù hợp. Như hôm 9/1, 10 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cỡ ngàn tỷ đồng thì 8 mã là ngân hàng, trong đó 5 mã tăng cực mạnh. Không phải nhà đầu tư nhỏ lẻ nào cũng dám nhảy vào giữa nhịp tăng dựng đứng ở VCB, CTG, BID.
Vẫn có một số tăng tốt như năng lượng, hóa chất nhưng số này quá ít so với phần còn lại, đồng nghĩa với xác suất danh mục chịu rủi ro rất cao. VNI leo lên đỉnh cao lịch sử mới bằng các trụ mới nhưng vẫn lặp lại cảm giác ức chế cũ. Một chút khác biệt có lẽ là cổ phiếu ngân hàng được nhiều nhà đầu tư nắm giữ hơn nhóm Vin nên ít nhất còn được trải nghiệm chút ít sự an ủi.

Trong báo cáo chiến lược thị trường mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định 2026 sẽ là năm thị trường chuyển từ câu chuyện “đắt theo chỉ số” sang “hấp dẫn theo chiều rộng”.
Cụ thể hơn, tăng trưởng lợi nhuận quay lại vai trò dẫn dắt, trong khi định giá tổng thể được kỳ vọng tái cân bằng khi các phần thiên lệch từ nhóm vốn hóa lớn với P/E cực cao dần được tái định giá theo lợi ích kinh tế thực tế.
Nhóm phân tích dự báo VN-Index sẽ hướng đến vùng mục tiêu từ 1.712 đến 2.032 điểm trong 12-14 tháng tới.
VDSC dự báo ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm tiếp tục là trụ cột lợi nhuận thị trường, trong đó riêng ngân hàng tăng khoảng 16,4%. Nhóm phi tài chính tăng chậm hơn, lợi nhuận chỉ khoảng 4,4% do biên lãi chịu áp lực.
Trong khi đó, bất động sản được kỳ vọng bứt phá mạnh nhất, với lợi nhuận có thể tăng tới 26,1% nhờ dự án tái khởi động và bàn giao từ 2025–2026.
















