Chứng khoán hôm nay mới nhất 21/3: 1.700 điểm chưa phải là vùng giá hấp dẫn, VN-Index sẽ tiếp tục giảm sâu?
Tuần qua, thị trường đã có tuần thứ 3 giảm điểm mạnh liên tiếp kể từ khi Mỹ và Isreal tấn công Iran, cuộc chiến trở thành xung đột khu vực rộng lớn hơn với tâm điểm eo biển Hormuz tạo cú sốc nguồn cung năng lượng, hàng hóa thiết yếu. Trong tuần VNINDEX có 03 phiên phục hồi kiểm tra lại kháng cự mạnh quanh 1.740 điểm với thanh khoản kém, sau đó giảm mạnh trong phiên cuối tuần.
Kết tuần VN-Index giảm -2,86% về mức 1.647,81 điểm, dưới kháng cự quanh 1.650 điểm. Trong khi VN30 kết tuần giảm -3,00% về mức 1.797,99 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên.
Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần. Ngoại trừ diễn biến khá tích cực của nhóm cổ phiếu điện tái tạo, than, bảo hiểm. Hầu hết các nhóm ngành khác đều chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Giảm mạnh nhất là các cổ phiếu phân bón, hóa chất, dầu khí, hàng không, thủy sản... Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm -26,8% so với tuần trước. Thể hiện thể hiện mức độ phục hồi kém ở nhiều nhóm mã sau tuần giảm mạnh, tiếp tục chịu áp lực bán đột biến ở nhóm dầu khí, phân bón... trong phiên cuối tuần. Trong khi thanh khoản gia tăng tích cực ở các mã năng lượng tái tạo, than. Khối ngoại bán ròng mạnh trong tuần này với giá trị -7.472 tỷ đồng HoSE.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 21/3: VN-Index sẽ kiểm định vùng 1.650 điểm?
Chứng khoán Thiên Việt (TVS) dự báo VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.650 điểm, tích lũy tại đây trước khi hồi phục vào cuối tháng 3. Nhóm phân tích này nhận thấy triển vọng tích cực về kỳ đánh giá của FTSE Russell có thể giúp thu hút dòng tiền ngoại vào thị trường trong khoảng thời gian ngắn trước và sau khi công bố kết quả. Thêm vào đó, định giá thị trường đã chiết khấu về mức tương đương bình quân 5 năm và một số nhóm ngành đang ở mức thấp nhất trong 5 năm. Theo TVS, đây sẽ là yếu tố thu hút dòng tiền giao dịch ngắn hạn từ nhà đầu tư.
Nhóm phân tích này khuyên cần theo dõi diễn biến của VN-Index quanh mức 1.650 điểm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân một phần tài khoản sau khi thị trường xác nhận tạo đáy tại đây và đi lên.
Trong khi đó, Chứng khoán SHS cho rằng, xu hướng ngắn hạn VNINDEX suy giảm dưới kháng cự quanh 1.700 điểm, vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.630 điểm, tương ứng giá thấp nhất tháng 12/2025. VN30 xu hướng ngắn hạn cũng suy giảm. Tâm lý thị trường trở nên bi quan, xu hướng trung hạn của chỉ số VN30 đang suy yếu hơn khi đang chịu áp lực bán mạnh dưới vùng giá trung bình 200 phiên.
Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, giá dầu duy trì ở mức cao. Trong nước khi các yếu tố bất định đã đề cập vẫn tiếp diễn, có thể đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp lên doanh nghiệp, nền kinh tế và tạo áp lực lớn lên thị trường chứng khoán. SHS đã duy trì quan điểm thận trọng cho đến khi chỉ số VN-Index vượt lên xu hướng suy giảm. Đồng thời đã nhận định vùng giá tương ứng VN-Index 1.700 điểm chưa phải là vùng giá quá hấp dẫn. Tuy nhiên vẫn khuyến nghị xem xét các cơ hội đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo. Với diễn biến hiện tại, có thể áp lực bán giải chấp, hạ tỉ lệ đòn bẩy sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần đến.
"Chúng tôi cho rằng nếu thị trường tiếp tục chịu áp lực bán thì vùng giá VN-Indexdưới 1.600 điểm là vùng giá hấp dẫn để xem xét các cơ hội đầu tư khi đã kiểm soát rủi ro tốt.
Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế", đơn vị phân tích này nêu
Chứng khoán sập sâu tạo cơ hội phân bổ lại danh mục
Ông Petri Deryng, Quản lý danh mục đầu tư của PYN Elite Fund (Phần Lan), cho rằng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã khiến thị trường cổ phiếu biến động mạnh, đặc biệt là ở châu Á. Nguyên nhân là các nước vùng Vịnh Ba Tư cung cấp cho châu lục này lượng lớn nguyên liệu thô, bao gồm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và ure dùng trong sản xuất phân bón.
Việt Nam có sản lượng dầu mỏ riêng, nhưng do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, hiện nay phải nhập khẩu hơn 60% lượng dầu thô cần thiết. Theo ông, nhà đầu tư rất nhạy cảm với biến động giá dầu và sự bất ổn đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu.
Kể từ khi xung đột bùng nổ, quỹ ngoại này đã giao dịch khoảng 200 triệu euro, tính cả mua và bán. Các giao dịch trên bao gồm thu hồi lợi nhuận từ các cổ phiếu giữ giá tốt và thay thế chúng bằng những mã bị ảnh hưởng nặng nề hoặc đang ở vị thế hấp dẫn trong những tháng tới.
"Những ngày thị trường chứng khoán giảm mạnh trông có vẻ khó chịu, nhưng chúng cũng tạo ra cơ hội để phân bổ lại danh mục đầu tư", Petri Deryng nói.
Với dự báo lợi nhuận đến năm 2027, chỉ số P/E (giá thị trường trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu) của thị trường chứng khoán Việt Nam là 10,4 lần. Nếu không tính bốn cổ phiếu của Vingroup, P/E dự phóng là 9,9 lần vào năm 2026 và 8,2 lần vào năm 2027. Quỹ đầu tư này tin tưởng vào sự tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết, do đầu tư công kích thích nhu cầu trong nước và thúc đẩy khu vực tư nhân.
Nếu chiến sự kéo dài, chắc chắn nó cũng có thể làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Petri Deryng, cần có kịch bản nguồn cung dầu mỏ bị hạn chế trong thời gian dài mới có thể làm suy giảm hoàn toàn tốc độ tăng trưởng.
Quỹ ngoại này tin rằng kịch bản khả thi nhất là cuộc xung đột Trung Đông sẽ chỉ kéo dài trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Theo đó, Iran sẽ chấm dứt các hành động trả đũa công khai, cho phép nguồn cung dầu và các nguyên liệu thô khác được khôi phục bình thường.


















