Chứng khoán hôm nay mới nhất 7/12: Khối ngoại mua ròng 2 cổ phiếu gần 5.000 tỷ đồng, thị trường chờ dòng tiền lớn
Tuần qua giao dịch từ ngày 1-5/12 trên toàn thị trường chứng khoán, khối ngoại đã mua ròng 59,43 triệu đơn vị, gấp gần 5,5 lần so với tuần trước đó; tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 4.329,3 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 751,77 tỷ đồng.
Trên sàn HOSE, nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VPL với giá trị đạt gần 3.373 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 34,4 triệu đơn vị. Tuy nhiên, dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng là cổ phiếu ngân hàng MBB đạt 62,73 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1.564,5 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 7/12: Khối ngoại mua ròng 2 cổ phiếu gần 5.000 tỷ đồng, thị trường chờ dòng tiền lớn. Ảnh AI minh hoạ
Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với giá trị đạt 388,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 3,7 triệu đơn vị. Tiếp theo là VCB bị bán ròng 334,5 tỷ đồng và ACB bị bán ròng 327,3 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với khối lượng 0,45 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 17,55 tỷ đồng, trong khi bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MBS với khối lượng 3,37 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 96,9 tỷ đồng.
Dòng vốn ngoại đang tạo ra một điểm xoay cảm xúc quan trọng của thị trường tháng 12. Theo ông Huỳnh Anh Huy, CFA, Giám đốc phân tích ngành Chứng khoán Kafi, sau một giai đoạn bán ròng mạnh bắt đầu từ tháng 8, đẩy tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên hơn 5 tỷ USD, nhà đầu tư nước ngoài đã đảo chiều mua ròng hơn 1.300 tỷ đồng chỉ trong vài phiên gần đây (đến 3/12).
"Dòng tiền mua quay lại tìm đến các nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và định giá hấp dẫn, cho thấy họ đang chuẩn bị tái cơ cấu danh mục trước thời điểm chuyển giao năm mới", ông Huy phân tích.
Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Thuận, Chuyên viên phân tích cao cấp Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng mức độ bán ròng của khối ngoại nhiều khả năng hạ nhiệt trong tháng 12 khi tỷ giá ổn định trở lại.
Các nhóm ngân hàng và VN30 từng chịu nhiều áp lực bán có khả năng hồi phục sớm, giải phóng đáng kể sự đè nặng lên chỉ số. Sự cải thiện này không chỉ thúc đẩy thanh khoản mà còn giúp thị trường duy trì vùng điểm số hiện tại một cách vững hơn.

Sau khi vượt vùng 1.700 điểm, thị trường đang đối diện với câu hỏi VN-Index có thể tiến xa đến đâu trong tháng cuối năm.
Ông Huỳnh Anh Huy cho rằng vùng 1.800 điểm có thể đạt được nếu các tín hiệu từ Fed giữ được tính tích cực và dòng tiền nội bắt đầu quay lại khi kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp được củng cố. Sự lan tỏa dòng tiền sang nhiều nhóm ngành hơn cũng là tín hiệu quan trọng, phản ánh cơ hội đang mở rộng từ nhóm vốn hóa lớn sang nhóm trung bình và nhỏ.
Ông Nguyễn Đình Thuận cho rằng VN-Index nhiều khả năng duy trì được xu hướng ổn định với thanh khoản cải thiện dần.
Nhà đầu tư đang trong giai đoạn xem xét lại kỳ vọng lợi nhuận quý IV và theo dõi hoạt động chốt NAV của các quỹ, nên biên độ tăng của chỉ số có thể không lớn. Tuy vậy, sự phân hóa giữa các nhóm ngành là điều chắc chắn xuất hiện, khi mỗi nhóm phản ánh kỳ vọng riêng của thị trường tại thời điểm này.





















