Chứng khoán Mỹ bắt đầu tháng 12 rực rỡ, S&P 500 tiếp tục lập đỉnh kỷ lục

02/12/2020 07:58 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng vọt trong phiên giao dịch 1/12 khi chỉ số S&P 500 lập đỉnh thời đại mới.
Chứng khoán Mỹ bắt đầu tháng 12 rực rỡ, S&P 500 tiếp tục lập đỉnh kỷ lục - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ bắt đầu tháng 12 rực rỡ, S&P 500 lập đỉnh kỷ lục mới

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 185,28 điểm, tương đương 0,6%, lên 29.823,92 điểm. Có thời điểm trong phiên, Dow Jones leo dốc hơn 400 điểm. S&P 500 tăng 1,1%, tương đương 40,82 điểm, lên 3.662,45 điểm, đánh dấu mức đỉnh kỷ lục mới. Nasdaq Composite tăng 1,3%, tương đương 156,37 điểm, lên 12.355,11 điểm, cũng phá đỉnh kỷ lục trước đó.

Cổ phiếu Apple tăng 3,1% đưa Dow Jones nhích lên. Cổ phiếu dịch vụ truyền thông và tài chính là những ngành hoạt động tốt nhất trong S&P 500 với mức tăng ít nhất 1,6% mỗi ngành.

Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ đã trở nên lạc quan hơn khi các nhà lập pháp công bố kế hoạch tung ra gói kích thích kinh tế trị giá 908 tỷ USD, trong đó hơn 200 tỷ USD là các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ như một phần của chương trình bảo vệ tiền lương. Tuy nhiên, Lãnh đạo phe Đa số Thượng viện Mitch McConnell hiện đang phản đối gói cứu trợ này. Ông lập luận rằng cần có một “dự luật cứu trợ có mục đích”.

Ông Mark Haefele, giám đốc đầu tư của UBS Global Wealth Management cho biết: “Các nhà đầu tư đang tập trung vào kỳ vọng nền kinh tế trở lại bình thường trong nửa đầu năm 2021 khi các loại vaccine Covid-19 được triển khai rộng rãi”.

Kết thúc tháng 11, Dow Jones ghi nhận mức tăng trưởng 11,8%, mức tăng tháng tốt nhất kể từ tháng 1/1987 đến nay. S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 10,8% và 11,8%, mức tăng tháng tốt nhất kể từ tháng 4 năm nay. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã leo dốc sau hàng loạt tin tức tích cực về vaccine Covid-19. Trong diễn biến mới nhất, Pfizer và BioNTech đã nộp đơn lên Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đề nghị cấp phép có điều kiện cho dòng vaccine Covid-19 do hai doanh nghiệp này hợp tác phát triển. Nhiều khả năng dòng vaccine này sẽ được sử dụng ở Châu Âu trước cuối năm nay.

Nhà quan sát Tom Lee từ Fundstrat Global Advisors dự báo: “Tháng 12 có thể tạo ra một kết thúc tốt đẹp cho năm 2020”.

NTTD
Cùng chuyên mục