Chứng khoán Mỹ giảm mạnh, Dow Jones bay 730 điểm khi một số bang thiết lập lại hạn chế kiểm dịch

27/06/2020 08:48 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh trong phiên giao dịch 26/6 sau khi Texas tạm dừng mở cửa trở lại nền kinh tế khi các ca nhiễm mới Covid-19 tăng vọt.
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh, Dow Jones bay 730 điểm khi một số bang thiết lập lại hạn chế kiểm dịch - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh, Dow Jones bay 730 điểm khi một số bang thiết lập lại hạn chế kiểm dịch

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 730,05 điểm, tương đương 2,8%, xuống mức 25,015,55 điểm. S & P 500 giảm 2,4% xuống còn 3.009,05 điểm và Nasdaq Composite lùi 2,6%, đóng cửa ở mức 9.757,22 điểm.

Trong tuần, Dow Jones và S&P 500 lần lượt giảm 3,3% và 2,9%, trong khi Nasdaq Composite mất 1,9%.

Tom Essaye, người sáng lập The Sevens Report nhận định các trường hợp nhiễm mới Covid-19 tăng vọt đang làm trì hoãn việc mở cửa trở lại nền kinh tế, đồng thời làm dấy lên mối lo ngại rằng sự phục hồi kinh tế là ngắn ngủi và các quốc gia có nguy cơ phải phong tỏa đất nước một lần nữa để tránh nguy cơ làn sóng dịch bệnh thứ hai.

Chính quyền bang Texas hiện đã buộc tạm ngừng hoạt động tất cả các quán bar và cơ sở có hơn 51% tổng doanh thu từ việc bán đồ uống. Các nhà hàng phải thực hiện giới hạn số lượng khách dưới 50% công suất tối đa để đảm bảo khoảng cách cần thiết giữa các khách hàng và nhóm khách hàng.

Florida cũng tuyên bố sẽ tạm ngừng hoạt động các cửa hàng, quán bar phục vụ rượu bia ở bang này sau khi báo cáo cho thấy sự gia tăng gần 9.000 trường hợp nhiễm mới. Tại Arizona, số ca nhiễm mới đã tăng 5,4%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình bảy ngày là 2,9%. Trên toàn quốc, số ca nhiễm mới được xác nhận trung bình hàng ngày hiện là hơn 33.000.

Cổ phiếu của các công ty được hưởng lợi từ việc mở cửa lại kinh tế như United Airlines, American và Delta đều giảm hơn 3%. 

Các cổ phiếu ngân hàng cũng giảm mạnh sau cuộc kiểm tra Stress Test hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Cổ phiếu Bank of America và JPMorgan Chase đều giảm hơn 5%. Cổ phiếu Wells Fargo giảm 7,4% và Goldman Sachs giảm 8,7%

Trong khi đó, cổ phiếu Nike giảm mạnh 7,6% sau khi gã khổng lồ thời trang thể thao báo cáo doanh thu giảm mạnh 38% trong quý tài chính thứ IV.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục