Chứng khoán Mỹ khởi đầu tháng mới đầy tích cực, Dow Jones tăng gần 800 điểm

04/10/2022 08:13 GMT+7
Chứng khoán Mỹ có một khởi đầu tháng mới đầy tích cực trong ngày lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ suy yếu từ đỉnh nhiều năm.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 765,38 điểm, tương đương 2,7%, lên 29.490,89 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 2,6% lên 3.678,43 điểm sau khi chạm đáy gần hai năm trong ngày 30/9. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,27% lên 10.815,43 điểm.

Dow Jones ghi nhận phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ ngày 24/6 trong ngày hôm qua. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng mạnh nhất kể từ ngày 27/7.

Chứng khoán Mỹ khởi đầu tháng mới đầy tích cực, Dow Jones tăng gần 800 điểm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ hồi phục trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10. Ảnh: FactSet.

Đà tăng được ghi nhận trên toàn bộ 11/11 lĩnh vực thuộc chỉ số S&P 500 với năng lượng tăng 5,8% do giá dầu đi lên. Chứng khoán Mỹ chuyển biến tích cực sau khi khép lại một tuần, một tháng và một quý giảm điểm, đẩy cả ba chỉ số chính xuống ngưỡng thấp nhất của năm 2022.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ suy giảm trong ngày hôm qua. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 3,65% sau khi có thời điểm chạm ngưỡng 4% hồi tuần trước.

Viện Quản lý cung ứng (ISM) và S&P Global cùng công bố kết quả chỉ số Quản lý thu mua (PMI) phản ánh hoạt động kinh tế trong lĩnh vực sản xuất có phần suy giảm trong tháng 9. Trong khi đó, kết quả chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của ISM giảm xuống ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 5/2020.

Theo George Catrambone, Giám đốc giao dịch tại DWS Group, nhận định: nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo sát tất cả các dữ liệu kinh tế nhằm có cái nhìn rõ hơn về hiện trạng nền kinh tế và thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kết thúc quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, chứng khoán Mỹ cũng như toàn cầu đối diện với làn sóng bán tháo mạnh mẽ trong bối cảnh Fed và các ngân hàng trung ương khác liên tục tăng lãi suất. Chỉ số Dow Jones trong tuần trước rơi vào thị trường giá xuống khi giảm trên 20% so với đỉnh gần nhất.

“Có quá nhiều thông tin tiêu cực xảy ra cùng lúc”, Carsten Brzeski, Giám đốc nghiên cứu vĩ mô tại ING Groep, chia sẻ. “Điều đó là nguồn cơn cho sự biến động và bất định lớn trên thị trường”.

Hiện tại, một số nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng thị trường chứng khoán từ nay tới cuối năm. “Tôi cho rằng thị trường sẽ kết thúc năm nay ở một vị thế cao hơn thời điểm hiện tại”,  Andrew Slimmon, Giám đốc quản lý danh mục chứng khoán Mỹ tại Morgan Stanley Investment Management.

Theo NDH
Cùng chuyên mục