Chứng khoán Mỹ tăng điểm, loạt ông lớn công nghệ dẫn đầu mức tăng

09/07/2020 08:22 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch 8/7 khi hàng loạt cổ phiếu công nghệ tăng trưởng bất chấp làn sóng Covid-19 tiếp tục lên mức báo động.
Chứng khoán Mỹ tăng điểm, loạt ông lớn công nghệ dẫn đầu mức tăng - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm, loạt ông lớn công nghệ dẫn đầu mức tăng

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 177,10 điểm, tương đương 0,7%, lên mức 26.067,28 điểm. S & P 500 tăng 0,8% lên 3.169,94 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,2% lên 10.492,50 điểm, đạt mức cao kỷ lục.

Cổ phiếu Apple tăng 2,3% sau khi một nhà phân tích của Deutsche Bank dự báo tăng mục tiêu giá cổ phiếu hãng này. Cổ phiếu Microsoft cũng tăng 2,2% trong khi Netflix tăng gần 2%. Cổ phiếu Amazon đóng cửa phiên giao dịch cao hơn 2,7% so với một phiên trước đó. Lĩnh vực công nghệ nhảy vọt đưa S&P 500 kết thúc ngày tăng 1,6%.

Ông Christian Fromhertz, CEO của The Tribeca Trade Group nhận định rằng khi các ca nhiễm mới Covid-19 tiếp tục tăng vọt đe dọa việc mở cửa trở lại nền kinh tế, có vẻ các công ty công nghệ được dự báo sẽ hưởng lợi lớn.

Trong khi đó, các cổ phiếu phụ thuộc nhiều vào mở cửa nền kinh tế lại chịu áp lực lớn. Đơn cử, cổ phiếu United Airlines giảm 3,8% sau khi cảnh báo 36.000 nhân viên về nguy cơ cắt giảm lực lượng lao động.

Mỹ chứng kiến 60.000 ca nhiễm Covid-19 mới hôm 7/7, một con số kỷ lục theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Như vậy, tính đến nay, Mỹ báo cáo hơn 3 triệu ca nhiễm và 131.000 ca tử vong do virus SARS-CoV-2. Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, đã cố gắng xoa dịu những lo ngại về tác động của đại dịch đến nền kinh tế Mỹ bằng cách chỉ ra các dữ liệu cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra lo ngại về hệ lụy quá lớn từ làn sóng bùng phát dịch thứ hai.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục