Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh

Thứ ba, ngày 03/04/2012 14:40 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chứng khoán Mỹ phiên hôm qua tăng điểm, với chỉ số S&P 500 một lần nữa vươn lên mức cao nhất trong bốn năm.
Bình luận 0

Thị trường hàng hóa cũng đảo chiều tăng sau khi một báo cáo mới nhất cho thấy tốc độ tăng trưởng sản xuất của Mỹ cao hơn mong đợi. Giá dầu thô cũng phục hồi với biên độ lớn nhất trong sáu tuần.

img
 

Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 0,8% lên 1.419,04 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 52,45 điểm lên 13.264,49 điểm – mức cao nhất từ tháng 12.2007. Chỉ số GSCI đo lường giá cả 24 loại hàng hóa thô tại New York (Mỹ) tăng 1,7% sau khi giá dầu hỏa, xăng và đồng tăng mạnh, kéo giá nhiều loại hàng hóa thô leo thang. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản còn 2,19%.

Thị trường mở cửa giảm điểm nhưng nhanh chóng đảo chiều sau khi Viện quản lý nguồn cung Hoa Kỳ cho biết chỉ số sản xuất tháng 3 đã tăng lên 53,4, trong khi tỷ lệ việc làm tại các nhà máy cũng tăng lên mức cao nhất từ tháng 6. Những báo cáo này góp phần làm vơi đi lo ngại của nhà đầu tư, khi trước đó một thống kê khác cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 tại châu Âu đã tăng lên mức cao nhất trong 14 tháng, còn tình hình sản xuất tháng 3 của khu vực này giảm tháng thứ tám liên tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem