Chứng khoán Mỹ tăng, Nasdaq vượt 11.000 điểm

07/08/2020 09:07 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch sáng 6/8 khi các cổ phiếu công nghệ tăng vọt và thị trường lạc quan về thỏa thuận mới liên quan đến gói kích thích Covid-19..
Chứng khoán Mỹ tăng, Nasdaq vượt 11.000 điểm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng, Nasdaq vượt 11.000 điểm

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 185,46 điểm, tương đương 0,7%, lên mức 27.386,98 điểm. S&P 500 tăng 0,6% lên 3.349,16 điểm và Nasdaq Composite tăng 1% lên 11.108,07 điểm. Đây là phiên giao dịch đầu tiên trong lịch sử, Nasdaq đóng cửa ở mức trên 11.000 điểm trong phiên tăng thứ 7 liên tiếp. Cả Dow Jones và S&P 500 cũng có phiên tăng thứ 5 liên tiếp.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng được tạo đà bởi mức tăng của loạt cổ phiếu đại gia công nghệ. Cụ thể, cổ phiếu Facebook tăng hơn 6% và cổ phiếu Apple tiến 3,5%. Trong khi đó, cổ phiếu Netflix nhích 1,4%. Cổ phiếu Amazon và Microsoft tăng lần lượt 0,6% và 1,6%.

Dryden Pence, giám đốc đầu tư tại Pence Wealth Management nhận định: “Một số lĩnh vực đang tăng rất tốt, bỏ lại phần còn lại của thị trường”.

Trong cùng ngày, lãnh đạo phe Đa số Thượng viện Mitch McConnell trả lời phỏng vấn tờ CNBC cho hay các nhà lập pháp Mỹ vẫn đang mâu thuẫn trong thỏa thuận về gói kích thích kinh tế phù hợp với tình hình hiện tại. 

Chứng khoán Mỹ cũng nhích lên khi Bộ Lao động đưa ra dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lạc quan. Cụ thể, kết thúc tuần trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đạt 1,186 triệu. Con số này thấp hơn nhiều so với ước tính của các nhà phân tích Dow Jones là 1,423 triệu.

Thomas Simons, chuyên gia kinh tế thị trường tiền tệ tại Jefferies nhận định đây là con số tốt nhất trên thị trường lao động trong 3 tuần gần nhất, tuy nhiên ông vẫn quan ngại khi gói trợ cấp thất nghiệp 600 USD/ tuần đã hết hạn vào tháng 7 mà chính phủ chưa đưa ra gói viện trợ tiếp theo.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục