Chứng khoán Mỹ từ bỏ mức tăng khi nhà đầu tư bất an về triển vọng kinh tế

08/04/2020 08:40 GMT+7
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch 7/4 giảm nhẹ, từ bỏ mức leo dốc mạnh mẽ hôm 6/4 sau khi các nhà đầu tư tin rằng dịch Covid-19 có thể tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế quý II.
Chứng khoán Mỹ từ bỏ mức tăng khi nhà đầu tư bất an về triển vọng kinh tế - Ảnh 1.

Dow Jones lao dốc cuối phiên, từ bỏ mức tăng mạnh trong đầu phiên giao dịch

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tụt 26,13 điểm, tương đương 0,1%, xuống mức 22.653,86 điểm; từ bỏ mức tăng hơn 900 điểm trong những giờ đầu mở cửa phiên giao dịch. S & P 500 kết thúc phiên giao dịch giảm 0,2% xuống mức 2.659,41 điểm sau khi tăng hơn 3%. Nasdaq Composite cũng giảm 0,3% xuống 7.887,26 điểm sau khi tăng 3% tại một thời điểm trong phiên giao dịch.

Các nhà đầu tư tin rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã bỏ qua thực tế rằng việc phong tỏa rộng khắp thế giới để kiểm soát dịch Covid-19 sẽ gây ra những tác động kinh tế rõ rệt trong quý II. Kể từ 23/3 đến nay, cả 3 chỉ số chính đã leo dốc khoảng 20% bất chấp sự tăng vọt các ca nhiễm ở Mỹ. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến hôm 7/4, Mỹ là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với 386.000 ca nhiễm và hơn 10.000 ca tử vong.

Chứng khoán Mỹ từ bỏ mức tăng khi nhà đầu tư bất an về triển vọng kinh tế - Ảnh 2.

Các ca nhiễm mới Covid-19 ở Mỹ có dấu hiệu chậm lại

Hôm 8/4, Thống đốc New York Andrew Cuomo báo cáo số ca nhiễm mới tăng vọt trong tiểu bang nhưng đồng thời cho hay các trường hợp nhập viện đang có xu hướng giảm dần. Italy và Tây Ban Nha, hai ổ dịch lớn nhất Châu Âu cũng báo cáo những trường hợp nhiễm mới có xu hướng giảm. Tại châu Á, Hàn Quốc đã báo cáo ít hơn 50 ca nhiễm mới trong ngày kể từ hôm 7/4. Trung Quốc kể từ hôm 6/4 cũng không có thêm ca tử vong nào. Đây là hai quốc gia Châu Á có tỷ lệ lây nhiễm virus corona tăng đột biến trong đại dịch.

Kết thúc phiên giao dịch 7/4, S&P 500 hiện cách mức kỷ lục thời đại khoảng 20%. Các nhà đầu tư tin rằng chứng khoán Mỹ hiện vẫn nằm trong lãnh thổ thị trường gấu, và rằng thị trường hiện chưa định giá đầy đủ sự sụp đổ doanh thu tiềm năng của các công ty do sự bùng phát dịch Covid-19 trên toàn cầu.  

Alex Chalekian, Giám đốc điều hành của Lake Avenue Financial cho biết ông sẽ không ngạc nhiên nếu S&P 500 rơi xuống mốc 2.000 điểm.

Trong một cuộc họp báo hôm 7/4, Tổng thống Donald Trump đã lạc quan chỉ ra “ánh sáng lớn ở cuối đường hầm”. Vị Tổng thống Mỹ lặp lại các ý kiến của những quan chức y tế hàng đầu thuộc WHO rằng công tác nghiên cứu vaccine và phương pháp điều trị virus corona đang phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc, mở ra triển vọng thử nghiệm điều trị tích cực.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục