Chứng khoán thế giới tụt điểm bất chấp kỳ vọng cắt giảm lãi suất

13/06/2019 09:10 GMT+7
Thị trường chứng khoán toàn cầu khi kết thúc phiên giao dịch ngày 12.6 và sáng 13.6 đồng loạt chứng kiến mức giảm nhẹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến phiên giảm giá thứ hai trong ngày 12.6 do sự trượt giá của cổ phiếu ngành công nghệ và ngân hàng.

Chỉ số công nghiệp bình quân Dow Jones trượt 43.68 điểm, tương đương khoảng 0.2% xuống 26,004.83 điểm. Chỉ số S&P giảm 0.2% xuống 2,879.84% còn chỉ số tổng hợp NASDAQ giảm 0.4% xuống 7,792.72 điểm tại thời điểm đóng cửa.

Giá các cổ phiếu công nghệ bị kéo tụt bởi giá cổ phiếu các công ty con chíp như chứng chỉ quỹ VanEck Vectors Semiconductor ETF giảm 2.2% hay Lam Research mất 5.3%.

Giá cổ phiếu của Facebook cũng chứng kiến mức giảm 1.7% sau khi báo cáo của Wall Street Journal chỉ ra email cho thấy mối liên hệ giữa CEO Mark Zuckerberg và hoạt động bảo mật của công ty. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 2.12%.

Cổ phiếu ngân hàng cũng giảm cùng lợi suất kho bạc. Giá cổ phiếu Citigroup giảm 1.6% trong khi J.P. Morgan Chase giảm 1.3%. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm còn 2.12%.

Như vậy, trong phiên giao dịch hôm 12.6 tại thị trường Mỹ, các chỉ số đều trượt nhẹ nhưng vẫn chứng kiến mức tăng trưởng hơn 4% trong tháng do kỳ vọng về việc Cục dự trữ Liên Bang FED cắt giảm lãi suất và niềm lạc quan sau tuyên bố chung của Mỹ - Mexico.

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến phiên giảm thứ hai liên tiếp, kết thúc chuỗi tăng 6 ngày

Trọng tâm thị trường vẫn đổ dồn về diễn biến chiến tranh thương mại Mỹ Trung, sau hàng loạt phát ngôn đe dọa trừng phạt thuế quan và trả đũa khiến tâm lý nhà đầu tư quan ngại. Có khả năng những tiến triển tích cực sẽ đến khi Tổng thống Trump gặp chủ tịch Tập Cận Bình ở hội nghị Thượng đỉnh G20 cuối tháng này, nhưng thị trường vẫn không lạc quan lắm về kỳ vọng một thỏa thuận thương mại thống nhất.

Bên cạnh đó, kỳ vọng của các nhà đầu tư về nguy cơ FED cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 7 đã lên đến 83.5% hôm 12.6 sau công bố số liệu lạm phát thấp và các dữ liệu kinh tế yếu. Bộ Lao Động Mỹ vừa cho hay chỉ số giá tiêu dùng nước này chỉ tăng 0.1% trong tháng 5 và chỉ số lạm phát lõi cũng tăng cùng con số. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại khả năng thị trường đã kỳ vọng quá cao vào chính sách tiền tệ điều chỉnh của FED.

Chứng khoán Châu Á cũng chứng kiến mức giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 13.6, do ảnh hưởng của diễn biến trên phố Wall.

Chỉ số Nikkei tại thị trường Nhật Bản giảm 0.48% còn chỉ số Topix cũng giảm 0.86%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 0.25% sau khi cổ phiếu của công ty sản xuất chíp SK Hynix giảm hơn 2%.

Giá dầu cũng giảm mạnh hôm 12.6 khi các nhà đầu tư lo ngại thị trường dầu biến thành mặt trận mới trong chiến tranh thương mại Mỹ Trung.

Hợp đồng tương lai dầu WTI giảm 2.13 USD xuống 51.15 USD/ thùng, tương đương 4% - mức giảm thấp nhất trong 5 tháng gần đây. Giá dầu Brent giảm 2.32 USD xuống 17.97 USD/ thùng, tương đương 3.7%. Đây là lần đầu tiên giá dầu Brent rớt xuống dưới 60 USD/ thùng kể từ hồi tháng 1.2019.

(Dân Việt)
Cùng chuyên mục