Chứng khoán thế giới xanh điểm nhờ cổ phiếu ngân hàng

Thứ ba, ngày 14/09/2010 10:50 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thị trường chứng khoán thế giới phiên đầu tuần tiếp tục xanh điểm, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu tài chính.
Bình luận 0
img
Thị trường chứng khoán toàn cầu phiên đầu tuần diễn biến tích cực

Trong phiên họp hôm qua tổ chức tại Basel, Thụy Sỹ, các nhà lập pháp đã thống nhất cho các ngân hàng thời hạn 8 năm để tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

Tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán chính tăng lên mức cao nhất trong một tháng. Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 1,1% lên 1.121,90 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8% lên lên 10.544,13 điểm.

Ngoài nhóm cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu của các nhà sản xuất nguyên liệu thô, các công ty công nghệ và công nghiệp đều tăng ít nhất là 1%. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích kỹ thuật, chỉ số S&P 500 đã vượt trên đường dao động trung bình 200 ngày, nên khả năng sẽ tiếp tục tăng cao.

Chứng khoán châu Âu cũng tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng, sau khi Ủy ban châu Âu nâng dự đoán tăng trưởng kinh tế khu vực trong năm nay lên gần gấp đôi so với lần dự đoán trước. Chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực đóng cửa tăng 0,7% lên 266,45 điểm.

Chỉ số chứng khoán chính của 18 thị trường tây Âu đều tăng, trừ Hy Lạp, tiêu biểu như chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,1%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,2%, trong khi chỉ số DAX của Đức tăng 0,8%.

Chứng khoán châu Á cũng tăng điểm, đưa chỉ số MSCI tăng mạnh nhất trong hơn bốn tháng.Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng 1,4% lên 123,55 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem