Chứng khoán toàn cầu diễn biến tích cực

Thứ ba, ngày 27/07/2010 07:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần mới tiếp tục tăng sau khi công ty FedEx báo cáo lợi nhuận qu‎ý hai tăng cao hơn mong đợi và sau khi thống kê số lượng nhà mới bán ra trong tháng Sáu tăng mạnh.
Bình luận 0
img
Doanh số bán nhà mới trong tháng Sáu tăng cao đã hỗ trợ chứng khoán Mỹ tăng

Chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên 1.115,01 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1% lên 10.525,43 điểm. Theo kế hoạch trong tuần này, sẽ có hơn 160 công ty được xếp trong chỉ số S&P 500 công bố kết quả hoạt động kinh doanh từ tháng tư đến tháng sáu năm nay.

Theo các chuyên gia phân tích kỹ thuật, vì chỉ số S&P 500 đóng cửa trên cửa trên đường dao động 200 ngày, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên nằm trên dải Bollinger Band, nên có nhiều khả năng chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng.

Chứng khoán châu Âu tăng ngày thứ năm liên tiếp, với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,5% lên 257,12 điểm – mức cao nhất từ ngày 22-6 đến nay.

Chỉ số chứng khoán chính của 16 trong 18 thị trường chứng khoán tây Âu đều tăng. Trong đó, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,7%, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,8%, chỉ số DAX của Đức tăng 0,5%.

Chứng khoán châu Á chốt phiên chiều ngày 26-7 cũng tăng mạnh. Chỉ số MSCI khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng cửa tăng 0,5% lên 118,01 điểm.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem