Chứng khoán toàn cầu hạ

Thứ ba, ngày 11/01/2011 11:55 AM (GMT+7)
Dân Việt - Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới, thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt mất điểm. Chứng khoán Mỹ giảm ngày thứ ba liên tiếp do hoạt động chốt lời tăng cao.
Bình luận 0

Trong khi nhóm cổ phiếu của các công ty điện thoại giảm thì nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh nhất trong nhóm các cổ phiếu được xếp trong chỉ số S&P 500. Chốt phiên, S&P 500 giảm 0,1% còn 1.269,75 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,3% còn 11.637,45 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm phiên thứ hai liên tiếp do nhà đầu tư lo ngại khủng hoảng nợ trong khu vực có thể lan rộng. Chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu đóng cửa hạ 0,9% còn 278,48 điểm – mức giảm mạnh nhất từ ngày 30-12-2010 đến nay.

Chỉ số chứng khoán chính của 18 thị trường tây Âu đều hạ, trừ Đan Mạch, trong đó, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,5%, chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 1,6% và chỉ số DAX của Đức hạ 1,3%.

img

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italia đã lên kế hoạch bán các khoản nợ trong tuần này, sau khi trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro tuần rồi giảm mạnh. Theo nguồn tin từ các công ty môi giới, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã mua lại trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và chứng khoán Ireland.

Chứng khoán châu Á chốt phiên chiều 10-1 cũng mất điểm, sau khi một số chuyên gia nhận định các ngân hàng trung ương của Ấn Độ và Trung Quốc và Indonesia có thể nâng lãi suất cho vay trong thời gian tới để kiềm chế lạm phát. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương chốt phiên giảm 1% còn 472,64 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem