Chứng khoán toàn cầu hạ, Dow Jones tăng

Thứ tư, ngày 22/09/2010 10:45 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi tăng mạnh trong phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán toàn cầu phiên hôm qua đồng loạt điều chỉnh giảm.
Bình luận 0
img
Thị trường mất trong phiên giao dịch thứ hai của tuần

Đầu phiên Mỹ, thị trường vẫn duy trì đà tăng sau khi Bộ Thương mại cho biết số lượng nhà mới khởi công trong tháng 8 tăng 10,5% - cũng là mức tăng mạnh nhất từ tháng 4 đến nay. Lượng giấy phép xây dựng cũng tăng từ mức thấp kỉ lục của tháng trước đó.

Tuy nhiên, sau đó chỉ số S&P 500 giảm trở lại từ mức cao nhất trong bốn tháng, do nhà đầu tư tăng cường mua trái phiếu chính phủ trước những dự đoán Cục dự trữ Liên bang (FED) sẽ tiếp tục kế hoạch mua lại các khoản nợ của chính phủ để hỗ trợ kinh tế phục hồi.

Cổ phiếu của các công ty tài chính giảm 1% - mức giảm nhiều nhất trong 10 nhóm cổ phiếu công nghiệp được xếp trong chỉ số S&P 500, tiêu biểu như cổ phiếu của JP Morgan giảm 1,5%, trong khi cổ phiếu của Morgan Stanley hạ 2,9%.Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng giảm mạnh, dẫn đầu là cổ phiếu của Equity Residential.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,3% còn 1.139,78 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 10.761,03 điểm. Trung bình cứ hai cổ phiếu giảm thì có một cổ phiếu tăng.

Chứng khoán châu Âu cũng mất điểm do hoạt động chốt lời tăng cao. Chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực châu Âu đóng cửa giảm 0,5% còn 265,01 điểm. Chỉ số chứng khoán chính của 8 trong 18 thị trường tây Âu đều giảm điểm, tiêu biểu như chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,1%, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,5%, chỉ số DAX của Đức giảm 0,3%.

Hôm qua, Ireland đã bán một lượng trái phiếu trị giá 1,5 tỷ euro (tương đương 2 tỷ USD), một ngày sau khi chi phí cho vay tăng cao kỉ lục và thống đốc Ngân hàng Trung ương Patrick Honohan cho biết chính phủ cần nhanh chóng cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Tại Tây Ban Nha, chính phủ cũng bán đấu giá trái phiếu 12 tháng và 18 tháng với tổng trị giá 7 tỷ euro, trong khi Hy Lạp bán ra 390 triệu euro trái phiếu thời hạn 13 tuần với lãi suất 3,98%.

Chứng khoán châu Á chốt phiên chiều ngày 21-9 cũng mất điểm, dẫn đầu là cổ phiếu của các công ty khai khoáng và các hãng sản xuất ô tô của Nhật, do giá đồng giao sau giảm trong khi đồng Yen tiếp tục mạnh lên. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng cửa tăng 0,1% lên 124,87 điểm.

Theo Bloomberg

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem