Chứng khoán toàn cầu tiếp tục hạ

Thứ năm, ngày 01/07/2010 09:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chứng khoán Mỹ đêm qua (30-6) lại mất điểm sau khi dịch vụ xếp hạng tín dụng Moody cảnh báo có thể tiếp tục hạ hạn mức tín dụng của Tây Ban Nha, khiến giới đầu tư lo ngại.
Bình luận 0

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng sáu bắt đầu bằng đà tăng điểm nhẹ trên toàn thị trường, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết có thể cho các ngân hàng thương mại trong khu vực vay các khoản tiền ít hơn dự kiến trước đó. Thông tin này giúp nhà đầu tư phấn khởi và giới chuyên môn cũng an tâm hơn về khả năng tài chính của các ngân hàng châu Âu.

Tuy nhiên, về nửa cuối phiên, thống kê việc làm của ADP tăng không cao như dự đoán đã khiến thị trường quay đầu mất điểm. Theo báo cáo dịch vụ việc làm ADP, trong tháng sáu, các công ty tư nhân tại Mỹ chỉ tạo ra 13.000 việc làm - thấp hơn nhiều so với con số dự đoán trước đó của các chuyên gia là 60.000.

Chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 1% còn 1.030,71 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% còn 9.774,02 điểm.

Chứng khoán Mỹ giảm cũng ảnh hưởng tiêu cực lên các thị trường chứng khoán khu vực châu Âu. Dù chỉ số chứng khoán chính của 11 trong số 18 thị trường tây Âu tăng điểm, nhưng chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực đóng cửa vẫn giảm 0,2% còn 243,32 điểm.

Phần lớn các thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á chốt phiên giao dịch chiều ngày 30-6 cũng mất điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 2%, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 1%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,6%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng cửa giảm 0,9% còn 112,90 điểm.

Theo Bloomberg
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem