Chung tay đưa Tết đến Pờ Yầu

Ánh Tuyết Thứ năm, ngày 11/02/2021 21:00 PM (GMT+7)
Sáng sớm một ngày cuối năm, chúng tôi cùng đoàn thiện nguyện của Công ty Điện lực Gia Lai lên đường đến làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang); mang theo cả xe quà tết và thiết bị, vật tư sửa chữa điện...
Bình luận 0

Làng Pờ Yầu chỉ cách TP.Pleiku (trung tâm tỉnh lỵ) hơn 50km nhưng ôtô chạy liên tục hơn 4 giờ vẫn chưa đến nơi… Chỉ con đường cũng đã nói lên sự khó khăn, cách trở của ngôi làng này.

Đường vào "ốc đảo"

Làng Pờ Yầu có gần 100% dân số là người đồng bào dân tộc Ba Na. Làng nằm cách trung tâm xã Lơ Pang khoảng hơn 10km, nhưng bị ngăn cách bởi một ngọn núi cao, giao thông đi lại không thuận lợi… Do vậy trong nhiều năm qua, Pờ Yầu vẫn là một làng "ốc đảo" thuộc diện khó khăn nhất, nghèo nhất của tỉnh Gia Lai.

Đây cũng chính là lý do để Ban nữ công Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) phối hợp Điện lực Mang Yang chọn Pờ Yầu để thăm, tặng quà nhằm phần nào chia sẻ khó khăn với bà con, nhất là khi tết đến xuân về. Trên đường đi, một cán bộ PC Gia Lai nói chúng tôi: "Với hơn 50 cây số, bình thường chỉ cần khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ là có thể đến nơi. Nhưng riêng Pờ Yầu thì sáng sớm lên đường, phải gần trưa mới đến nơi, chủ yếu do đoạn đường 10 cây số từ trung tâm xã Lơ Pang vào làng quá khó". Thật vậy, đoạn đường từ trung tâm xã vào Pờ Yầu nhỏ hẹp, quanh co, vượt qua một ngọn núi cao. Việc đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa khiến làng bị cách biệt với bên ngoài.

tatnien/ Chung tay đưa tết đến Pờ Yầu - Ảnh 1.

Công ty Điện lực Gia Lai tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại làng Pờ Yầu. Ảnh: A.T

"Tôi tin tưởng những hoạt động này là một trong những động lực góp phần ủng hộ, động viên bà con ngày càng vươn lên trong cuộc sống, còn các cháu học sinh sẽ có thêm động lực trong học tập".

Ông Đinh Cái -

Phó chủ tịch UBND xã Lơ Pang

Tại làng Pờ Yầu, đoàn đã thăm và tặng quà cho 32 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, giá trị mỗi phần quà 500.000 đồng, kinh phí được trích từ quỹ tương trợ xã hội của Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Đồng thời, Điện lực Mang Yang huy động cán bộ nhân viên triển khai chỉnh trang lưới điện, sửa chữa điện trong nhà cho 71 hộ gia đình có thiết bị điện bị hư hỏng; quyên góp tiền mua quà trao tặng cho 46 cháu học sinh tiểu học ở làng.

Tết sớm trên "cổng trời"

Đến thăm từng hộ gia đình, chúng tôi càng thấm thía sự khó khăn và nghị lực vươn lên của bà con nơi đây. Ông Ksor Nan - người dân làng Pờ Yầu cho biết, Pờ Yầu là ngôi làng nằm trên đỉnh núi, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Trước đây, cuộc sống của người dân đều tự cung tự cấp, kinh tế phụ thuộc trồng lúa nước, cây bời lời và cây sắn. Do canh tác theo tập quán lạc hậu nên năng suất cây trồng rất thấp. Người dân phần lớn là hộ nghèo và cận nghèo… "Hôm nay làng nhận được sự quan tâm của ngành điện, các anh vừa đến thăm làng, tặng quà lại còn sửa chữa điện miễn phí cho bà con. Vì vậy bà con vui mừng lắm, từ sáng sớm cả làng đã tụ tập đông đủ như đón một cái tết sớm".

Ông Đinh Cái - Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Pang bày tỏ: "Hai ngày qua, bà con làng Pờ Yầu đã được cán bộ nhân viên Điện lực Yang sửa chữa dây điện, bóng đèn led, thay lại hệ thống điện trong nhà đã bị hư hỏng. Hôm nay, bà con các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách lại được Công ty Điện lực Gia Lai tặng quà, món quà tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa tinh thần rất lớn. Tôi tin tưởng những hoạt động này chính là một trong những động lực góp phần ủng hộ, động viên bà con ngày càng vươn lên trong cuộc sống, còn các cháu học sinh sẽ có thêm động lực trong học tập".

Bà Hồ Thị Minh Hiếu - Trưởng Ban nữ Công PC Gia Lai trải lòng: "Từ lâu tôi nghe nói lên Pờ Yầu là lên cổng trời, nay lần đầu tiên đến, tôi mới thấu cảm với sự nhọc nhằn, khó khăn thiếu thốn của người dân nơi đây. Những phần quà, những việc làm của cán bộ công nhân viên PC Gia Lai hôm nay chỉ mong muốn mang cho bà con làng Pờ Yầu chút hơi ấm, hỗ trợ một phần nhỏ cho bà con. Qua đó mong muốn bà con được đón xuân vui vẻ, đầm ấm nơi đỉnh núi còn rất nhiều khó khăn này".

Chia tay Pờ Yầu trong thời tiết se lạnh của Tây Nguyên, trong từng cái bắt tay thật chặt tiễn khách của người dân, những người làm thiện nguyện như chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì đã góp một phần nhỏ bé để bà con đón một cái tết đầm ấm hơn. Hy vọng những việc làm ý nghĩa của ngành điện Gia Lai sẽ góp phần trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của bà con nơi đây. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem