Chuyến bay thứ hai đưa 190 người Bình Định khó khăn rời khỏi vùng dịch

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 23/07/2021 13:10 PM (GMT+7)
Tiếp tục đưa người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM về quê tránh dịch Covid-19, tỉnh Bình Định có chuyến bay thứ hai đưa 190 người về quê.
Bình luận 0

Ngày 23/7, UBND tỉnh Bình Định cho biết, chuyến bay thứ hai tiếp tục đưa 190 người dân có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.HCM về quê để tránh dịch.

Chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ sáng nay (23/7) từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Phù Cát (huyện Phù Cát).

Tỉnh Bình Định sẽ có xe đưa người dân vào khu cách ly tập trung của tỉnh do Bộ CHQS tỉnh quản lý. Mọi chi phí đi lại, xét nghiệm, ăn ở… đều được tỉnh hỗ trợ.

Chuyến bay thứ hai đưa 190 người Bình Định khó khăn rời khỏi vùng dịch  - Ảnh 1.

Người Bình Định khó khăn được đón từ TP.HCM về quê tránh dịch. Ảnh: DT.

Trước đó, tối 20/7, Bình Định đã khởi hành chuyến bay đầu tiên đưa 196 người dân ở các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn về quê tránh dịch.

Ông Lê Quang Hùng – Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết, trong chuyến bay tối 20/7, phát hiện có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, ngành Y tế tiến hành làm xét nghiệm liên tục để kiểm tra tình hình sức khỏe người dân.

Theo kế hoạch, trong 2 tuần Bình Định sẽ có 4 chuyến bay vào thứ Ba và thứ Sáu để đưa khoảng 1.000 người dân của tỉnh từ TP.HCM về quê. Chi phí thuê máy bay sẽ được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, không dùng tiền ngân sách.

Trước khi lên máy bay, người dân sẽ được xét nghiệm theo quy định của ngành hàng không, sau khi xuống máy bay sẽ được test nhanh một lần nữa để phân loại. Người dân phải cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục xét nghiệm sàng lọc, đủ điều kiện sẽ được về cách ly tại gia đình. Nếu phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thì tiến hành đưa đi cách ly điều trị.

Chuyến bay thứ hai đưa 190 người Bình Định khó khăn rời khỏi vùng dịch  - Ảnh 2.

Người dân được đưa ra ô tô về khu cách ly tập trung của quân đội. Ảnh: DT.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, tỉnh Bình Định đã quyết định thuê máy bay đưa 1.000 người dân khó khăn đang ở TP.HCM về quê hương.

"Rất nhiều con em của tỉnh Bình Định tại TP.HCM đang rất khó khăn, mất việc làm, không có thu nhập. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đã quyết định đón 1.000 người dân đặc biệt khó khăn từ TP.HCM về quê. Đây là trách nhiệm, tình cảm đối với bà con quê hương, đồng thời cũng là cách chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM. Được về quê, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau nhưng ấm áp và giảm bớt vất vả cho bà con", ông Phi Long nói.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhu cầu người dân về Bình Định từ các tỉnh phía Nam rất cao, quan điểm của lãnh đạo tỉnh là "không ngăn sông, cấm chợ". Nếu người dân có nguyện vọng về quê hương thì tỉnh Bình Định sẵn sàng đón và phải thực hiện cách ly theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem