Chuyển đổi số lĩnh vực bất động sản cần một giải pháp tổng thể

Nguyễn Minh Thứ hai, ngày 22/11/2021 12:11 PM (GMT+7)
Nếu chỉ nhìn các vấn đề về chuyển đổi số ở từng góc nhìn riêng biệt thì sẽ không thể giải quyết được bài toán, bởi các vấn đề móc xích, tương hỗ lẫn nhau. Đó là lý do Meey Land phải xây dựng cả hệ sinh thái để giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành bất động sản.
Bình luận 0

Chuyển đổi số hiện nay là xu thế tất yếu để doanh nghiệp gia tăng năng lực, thêm cơ hội bán hàng và nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp trước những bất trắc của thị trường.

Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng cho chuyển đổi số hiện nay rất thấp. Trong Hội thảo "Phát triển các mô hình kinh doanh mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, ông Ngô Mạnh Hà - Phó Tổng giám đốc phụ trách công nghệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land cho biết, chỉ 18% những người được hỏi trả lời có thể chuyển đổi số trong doanh nghiệp sẽ thành công. Hơn 80% không chắc chắn lắm.

Chuyển đổi số lĩnh vực bất động sản cần một giải pháp tổng thể - Ảnh 1.

Ông Ngô Mạnh Hà và bài trình bày tại Chuyên đề 5 trong khuôn khổ Industry 4.0 Summit 2021.

Ông Hà nhìn nhận, tỷ lệ chuyển đổi số thành công là rất thấp ngay tại thị trường nổi tiếng hiện đại như Mỹ. Do đó, các doanh nghiệp Việt nghi ngờ về chuyển đổi số là điều dễ hiểu.

Đặc biệt, nếu chỉ nhìn các vấn đề trên ở từng góc nhìn riêng biệt thì sẽ không thể giải quyết được bài toán, bởi các vấn đề trên móc xích với nhau, tương hỗ lẫn nhau nên cần một công nghệ có thể giải quyết được tất cả.

Đó là lý do Meey Land được xác định là một hệ sinh thái, với 26 sản phẩm giải quyết gần như toàn bộ những vấn đề cố hữu của ngành BĐS trong nước thông qua một nền tảng định danh duy nhất là Meey ID. Điều này cũng được áp dụng ở nhiều hệ sinh thái lớn hiện nay để tạo sự tiện lợi cho khách hàng.

Giới thiệu kỹ hơn về Meey Land, ông Hà cho biết, để giải quyết các vấn đề của lĩnh vực BĐS, Meey Land đã áp dụng các công nghệ tiên tiến, cung cấp nền tảng để người mua bán kết nối với nhau dễ dàng.

Với tiêu chí cùng nhau khai thác giá trị, bất kỳ ai có nhu cầu tìm kiếm, mua bán các sản phẩm BĐS, hệ sinh thái Meey Land đều cung cấp cho những công cụ công nghệ hiện đại, tiện lợi nhất.

Chuyển đổi số lĩnh vực bất động sản cần một giải pháp tổng thể - Ảnh 2.

Chuyển đổi số là cơ hội cho những doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ trở thành những doanh nghiệp "kỳ lân" mang tầm quốc tế", ông Hà nói.

Sau 2 năm thành lập, Meey Land đã ra mắt nhiều sản phẩm quan trọng như: Cổng thông tin bất động sản 4.0 (2 giao diện website meeyland.com và app Meey Land), hiện tại có xấp xỉ 4 triệu lượt xem mỗi tháng; các nền tảng quảng bá và truyền thông bất động sản đa kênh là Meey Page, Meey Ads và các hệ thống tra cứu thông tin trực tuyến và tìm kiếm thông tin quy hoạch, Meey Map, Meey CRM – một chương trình quản trị dữ liệu riêng biệt cho lĩnh vực BĐS.

Từ cuối năm 2021, đầu năm 2022, Hệ sinh thái Meey Land sẽ tiếp tục ra mắt hệ thống truyền hình trực tuyến, chia sẻ thông tin, mạng xã hội, định giá, tín dụng và các sản phẩm khác.

Trong chiến lược xa hơn, Meey Land đã và đang nghiên cứu mắt ví điện tử thanh toán và ngân hàng chuyên biệt cho BĐS. Đây là tầm nhìn chúng tôi đề ra để thực hiện chuyển đổi số cho lĩnh vực BĐS.

"Với vai trò là một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số trong lĩnh vực BĐS, chúng tôi tin rằng có rất nhiều thách thức để có thể đưa các sản phẩm Việt vươn ra thế giới. Nhưng chúng tôi tin rằng, chuyển đổi số là cơ hội cho những doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ như Meey Land và các doanh nghiệp khác trở thành những doanh nghiệp "kỳ lân" mang tầm quốc tế", ông Hà nói.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Meey Land nói thêm, Meey Land, hay nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên môi trường số đều hướng tới mục tiêu giải quyết các bài toán cố hữu tồn tại từ lâu, nhưng với cách làm cũ, hướng tư duy cũ không thể giải quyết được.

Nhưng sản phẩm mới sẽ cần có hành lang pháp lý mới, quy chuẩn khác. Do đó, trước khi doanh nghiệp Việt muốn vươn tầm thế giới thì vẫn cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để giúp doanh nghiệp có thể thành công ngay trên sân nhà.

Với mong muốn đóng góp giá trị cho xã hội và cộng đồng, tất cả các DN Việt Nam như chúng tôi đều đang sẵn sàng về nguồn lực, con người, công nghệ để tham gia vào quá trình này", ông Chung nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem