Chuyên gia hàng đầu TQ nói về hiệu quả ngăn ngừa biến thể Delta của vaccine nội địa

Đăng Nguyễn - Tổng hợp Thứ ba, ngày 03/08/2021 09:55 AM (GMT+7)
Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, Chung Nam Sơn nói cần tiêm vaccine cho 83% dân số để đảm bảo mức miễn dịch cộng đồng. Ông cũng tiết lộ 13 ca bệnh nặng do biến thể Delta lây nhiễm ở Quảng Châu hồi tháng 5, là những trường hợp chưa tiêm vaccine.
Bình luận 0

img

Một nhân viên kiểm tra hộp vaccine Sinopharm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ông Chung đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu gần đây ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, theo Hoàn Cầu.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại ở nhiều thành phố, ông Chung nói Trung Quốc đã tiêm số liều vaccine lớn nhất thế giới, nhưng tỉ lệ tiêm chủng trên 100 người chưa cao do dân số đông.

Trung Quốc vẫn cần tiếp tục tiêm chủng cho đến khi 83% dân số tiêm vaccine, để đạt mức miễn dịch cộng đồng.

Nói về hiệu quả ngăn ngừa biến thể Delta của vaccine do các công ty Trung Quốc sản xuất, ông Chung dẫn nghiên cứu đối với 100 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Quảng Châu hồi tháng 5.

img

Vaccine Sinopharm Bắc Kinh đã được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Ông Chung nói vaccine sản xuất ở Trung Quốc nói chung đạt hiệu quả 100% ngăn ngừa các ca bệnh nặng, 76,9% đối với ca bệnh vừa, 67,2% với ca bệnh nhẹ và 63,2% ngăn ngừa lây nhiễm không triệu chứng, dựa trên kết quả nghiên cứu sơ bộ.

Ông cũng nhấn mạnh toàn bộ 13 ca bệnh nặng ở Quảng Châu hồi tháng 5 do nhiễm biến thể Delta là người chưa tiêm chủng.

Trung Quốc hiện cấp phép sử dụng nhiều loại vaccine nội địa, trong đó đáng chú ý nhất là vaccine Sinopharm Bắc Kinh và Sinovac. Đây là hai loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Tuần trước, Yang Xiaoming, Chủ tịch Biotec Trung Quốc, một công ty con của Sinopharm, nói các vaccine của Sinopharm hiện tại hiệu quả ngăn ngừa mọi biến thể Covid-19, bao gồm biến thể Delta.

Hiện nay, Sinopharm tuyên bố hiệu quả vaccine của hãng là khoảng 86%, với giá thành 29 USD/liều, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Vaccine này được tiêm tại một số quốc gia ngoài Trung Quốc như Brazil, Pakistan, UAE, Nga.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem