Chuyên gia nêu ý kiến gây bất ngờ về nguồn gốc đại dịch Covid-19

Đăng Nguyễn - Telegraph Thứ hai, ngày 06/07/2020 08:05 AM (GMT+7)
Một nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, Anh, cho rằng chủng mới của virus Corona đã ẩn mình, rải rác trên khắp toàn cầu, chờ môi trường thích hợp để lây nhiễm hàng loạt, thay vì chỉ bắt đầu từ Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Các virus có thể đã ẩn mình trên khắp thế giới chờ môi trường thích hợp lây lan.

Tiến sĩ Tom Jefferson, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y học dựa trên bằng chứng (CEBM), thuộc Đại học Oxford, tin rằng virus đã rải rác trên toàn cầu từ lâu, trước khi lây nhiễm hàng loạt ở châu Á.

Tuần trước, các nhà virus học Tây Ban Nha thông báo tìm thấy dấu vết của virus SARS-CoV-2 trong mẫu nước thải thu thập vào tháng 3.2019. 9 tháng trước khi virus lây nhiễm hàng loạt ở Trung Quốc.

Các nhà khoa học Italia cũng tìm thấy bằng chứng về virus SARS-CoV-2 ở các mẫu nước thải tại Milan và Turin, từ giữa tháng 12. Nhiều tuần trước khi các ca nhiễm đầu tiên xuất hiện. Các chuyên gia cũng phát hiện dấu vết của virus ở Brazil từ tháng 11.2019.

Tiến sĩ Jefferson tin rằng virus đã ẩn mình trên toàn cầu từ trước và chờ điều kiện phù hợp để bùng phát. Điều đó cũng có nghĩa rằng virus có thể đột nhiên biến mất như khi chúng xuất hiện.

“Virus SARS đã đi đâu? Nó chỉ đơn giản là biến mất”, tiến sĩ Jefferson nói. “Chúng ta cần phải nghiên cứu về hệ sinh thái của virus, xem chúng âm thầm tồn tại ra sao, biến đổi như thế nào”.

“Tôi nghĩ rằng virus SARS-CoV-2 đã ở khắp mọi nơi từ trước. Chúng là loại virus được kích hoạt khi gặp môi trường thuận lợi”, tiến sĩ Jefferson nói thêm. “Có nhiều ổ dịch bùng phát ở các hòn đảo, trên tàu du lịch mà chúng ta không nắm được nguồn gốc”.

Tiến sĩ Jefferson nhắc lại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Năm đó, 30% cư dân trên đảo Tây Samoa chết vì cúm Tây Ban Nha. Họ không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng virus vẫn lây lan.

Tiến sĩ Jefferson cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể lây lan qua hệ thống cống ngầm, hệ thống toilet chung, không chỉ qua giọt bắn khi nói chuyện, ho và hắt hơi.

Ở thời điểm hiện tại, tiến sĩ Jefferson nói có nhiều bằng chứng cho thấy virus tồn tại trong mẫu nước thải ở khắp mọi nơi, có khả năng cao là lây nhiễm qua phân.

Đối với những người chế biến và sản xuất thịt, họ không lây nhiễm virus qua đường hô hấp và do rửa tay không sạch, tiến sĩ Jefferson nhận định. Những người này có thể đã sử dụng toilet công cộng và bị lây nhiễm virus từ đây.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem