Chuyên gia sốc về cách Triều Tiên chế tạo tên lửa hạt nhân

Đăng Nguyễn - CNN Thứ ba, ngày 15/08/2017 14:55 PM (GMT+7)
Triều Tiên có thể đã dùng mạng lưới chợ đen để mua các động cơ tên lửa từ nhà máy Ukraine, giúp tạo nên bước nhảy vọt trong công nghệ tên lửa đạn đạo của nước này.
Bình luận 0

img

Triều Tiên đạt bước tiến vượt bậc trong công nghệ chế tạo tên lửa tầm xa.

Theo CNN, Triều Tiên đã đạt bước tiến nhảy vọt trong công nghệ chế tạo tên lửa liên lục địa (ICBM) trong năm 2017. Điều đáng chú ý là chỉ mới năm ngoái, nước này còn liên tiếp thất bại khi phóng các tên lửa tầm trung.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) nhận định, Triều Tiên có thể đã mua được động cơ tên lửa hiện đại gắn trên Hwasong-14 và Hwasong-12 từ thị trường chợ đen ở Nga hoặc Ukraine.

“Dường như họ đã nắm công nghệ chế tạo động cơ từ nước ngoài. Họ lắp đặt động cơ đó lên một số tên lửa và phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa như hồi tháng 5 và tháng 7 vừa qua”, Michael Elleman, chuyên gia về tên lửa nói với CNN.

Theo ông Elleman, động cơ phản lực cải tiến hiệu suất cao được sử dụng trong các lần phóng thử tên lửa gần đây dựa trên công nghệ của Liên Xô. “Động cơ tên lửa có thể được đưa đến Triều Tiên từ Ukraine, hoặc Nga. Có một số nơi cất giữ loại động cơ tên lửa này”.

“Chúng tôi đã nhìn thấy loại động cơ tên lửa Triều Tiên ở Ukraine”, ông Elleman nói. “Rất có thể nó có nguồn gốc từ đây”.

Công ty hàng không vũ trụ nhà nước Ukraine, Yuzhmash bác bỏ thông tin nói rằng một trong những nhà máy của họ đã chế tạo động cơ lắp đặt vào tên lửa Triều Tiên.

img

Triều Tiên thử động cơ tên lửa mới hồi đầu năm nay.

“Thông tin như vậy không hề có thật. Công ty không hề cung cấp cho Triều Tiên các thành phần chính của tên lửa, cũng như động cơ”, Yuzhmash tuyên bố.

Văn phòng Chính phủ Ukraine cũng bác bỏ thông tin này, nói Nga đang cố tình ngụy tạo chứng cứ để ngăn Mỹ cung cấp cho Kiev các tên lửa chống tăng Javelin hiện đại, theo CNN.

Tuy vậy, ông Elleman nhận định, không nhất thiết chính phủ Ukraine hay công ty Yuzhmash có liên quan trực tiếp đến Triều Tiên. “Có những mạng lưới bí mật có thể tuồn động cơ tên lửa ra thị trường chợ đen”, ông Elleman nói.

“Có nhà máy của Yuzhmash nằm không xa giữa biên giới Nga-Ukraine”, ông Elleman nói. “Rất có thể có con đường bí mật đưa các động cơ tên lửa rời khỏi nhà kho”.

Nếu nghiên cứu của IISS là chính xác, đây là thông tin gây chấn động về chương trình tên lửa đạn đạo hạt nhân của Triều Tiên. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ trước đến nay chỉ coi các công ty Trung Quốc là nguồn cung cấp công nghệ và tài chính cho Triều Tiên.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Marc Raimondi nói trên CNN rằng, Nhà Trắng “đã tiếp nhận báo cáo của IISS và thông tin đăng tải trên truyền thông”.

img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vui mừng sau một vụ thử tên lửa thành công.

“Mỹ và các đồng minh rõ ràng chưa làm mọi cách để ngăn Triều Tiên chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa”, ông Raimondi nói.

Các chuyên gia khác cho rằng, Mỹ nên mở cuộc điều tra toàn diện. Nếu những thông tin IISS đưa ra là chính xác thì cần phải khóa chặt các nguồn cung cấp động cơ tên lửa cho Triều Tiên.

“Mỹ hoàn toàn bất ngờ trước việc Triều Tiên đạt bước tiến vượt bậc trong công  nghệ tên lửa. Nghiên cứu của IISS có thể là chìa khóa lý giải điều này”, chuyên gia Doug Bandow nói. “Mỹ nên liên lạc với chính phủ Ukraine để làm rõ vấn đề trên”.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng quan tâm đến khả năng Triều Tiên tự chế tạo thành công tên lửa nhờ mua bí mật công nghệ từ thị trường chợ đen. “Nếu họ có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác”, chuyên gia quốc phòng Bruce Bennett thuộc Tập đoàn RAND, nói.

Theo ông Bennett, việc mua động cơ từ nước ngoài sẽ giúp Triều Tiên hoàn thành chương trình tên lửa trước thời hạn đặt ra. Nhưng nước này sẽ không thể chế tạo hàng loạt, đồng nghĩa rằng mỗi lần phóng tên lửa sẽ khiến kho vũ khí Triều Tiên cạn kiệt.

Chuyên gia sốc khi khám phá bí mật tên lửa Triều Tiên

Triều Tiên dường như đã nắm trong tay các bí mật công nghệ tên lửa Liên Xô và tự mình hoàn thiện, tạo ra hướng đi riêng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem