Chuyên gia WHO muốn vào hang dơi ở TQ tìm sự thật về nguồn gốc virus SARS-CoV-2

Đăng Nguyễn - Reuters Thứ sáu, ngày 05/02/2021 10:10 AM (GMT+7)
Một thành viên trong nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19, muốn đến tìm hiểu về các yếu tố di truyền của virus SARS-CoV-2 ở hang dơi.
Bình luận 0

img

Chuyên gia Peter Daszak, thành viên nhóm điều tra của WHO, sử dụng điện thoại di động ở khách sạn thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Peter Daszak, một nhà động vật học và chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm ở động vật, nói nhóm nghiên cứu đã phát hiện một số thông tin mới về virus SARS-CoV-2 ở Vũ Hán, nơi bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên ở Trung Quốc vào cuối năm 2019, theo Reuters.

Ông Daszak không nói rõ nhưng khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 là điều các chuyên gia cho đến nay chưa thể xác định. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho rằng virus có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ, nói rằng virus lây lan đầu tiên ở nơi khác.

Ông Daszak muốn nhóm chuyên gia của WHO đến hang dơi ở Trug Quốc để tìm hiểu thêm về virus SARS-Cov-2. Chuyên gia của WHO cũng từng đến hang dơi ở phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khi tìm hiểu nguồn gốc dịch SARS vào năm 2002-2003.

“Các nghiên cứu tương tự là rất cần thiết nếu chúng ta muốn tìm ra sự thật về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 ở động vật hoang dã”, ông Daszak nói.

Những virus tương tự như SARS-Cov-2 từng được tìm thấy tại các hang dơi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Nói về thông tin mới mà nhóm chuyên gia nhận được, ông Daszak nói: “Tôi đã có cái nhìn tổng thể về một số tình huống lây nhiễm trông có vẻ hợp lý hơn trước đây”, ông Daszak nói.

"Công việc thực sự của chúng tôi lúc này là truy vết ca nhiễm đầu tiên từ một vật chủ là động vật. Đó là con đường phức tạp hơn nhiều, và có thể đã xảy ra trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm", ông Daszak nhận định.

Ông Daszak cũng khẳng định nhà chức trách Trung Quốc không ngăn cấm các chuyên gia WHO đến thăm các cơ sở nghiên cứu hay gặp gỡ các nhân vật có liên quan đến cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở Vũ Hán.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem