Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thế vận hội Mùa hè 1968, tên chính thức là Thế vận hội Mùa hè thứ XIX, là một sự kiện thể thao quốc tế quan trọng diễn ra tại thủ đô Mexico City (Mexico) vào năm 1968. Đây là lần đầu tiên, Thế vận hội được tổ chức ở một quốc gia đang phát triển và nói tiếng Tây Ban Nha. Trong kỳ Thế vận hội tổ chức ở Mỹ Latinh năm ấy, Ủy ban Olympic (IOC) đã đưa bia rượu vào danh mục sách cấm, yêu cầu các VĐV tham dự tuyệt đối không sử dụng 2 loạt nước uống này trước khi thi đấu.
Tuy nhiên, VĐV 5 môn phối hợp người Thụy Điển Hans-Gunnar Liljenwall đã bỏ ngoài tai tất cả. Trước giờ cùng đồng đội của mình bước vào môn thi, vì để "bình tĩnh và tự tin hơn", VĐV sinh năm 1941 đã "tỉn" 2 cốc bia. Quả nhiên khi bước vào thi đấu, ông đã làm tốt, góp phần quan trọng giúp đội Thụy Điển kết thúc ở vị trí thứ 3 và giành HCĐ.
Thế nhưng, đen đủi cho Hans-Gunnar Liljenwall là ngay sau đó, ông được yêu cầu đi xét nghiệm nước tiểu. Kết quả cho thấy, ông dương tính với chất kích thích, cụ thể là bia. 1 năm sau, án phạt chính thức được đưa ra, đội điền kinh 5 môn phối hợp của Thụy Điển bị tước HCĐ, còn Hans-Gunnar Liljenwall bị cấm thi đấu 2 năm, đồng thời trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử Olympic bị loại vì chất kích thích.
Sau sự cố trên, Hans-Gunnar Liljenwall đã tỏ ra vô cùng ân hận, vì một phút không cầm lòng được trước 2 cốc bia mà khiến cả đội mất tấm HCĐ danh giá. Ông đã lên tiếng xin lỗi các đồng đội và NHM Thụy Điển, đồng thời hứa không tái phạm. Tới Olympic 1972, Hans-Gunnar Liljenwall trở lại đội 5 môn phối hợp của Thụy Điển, nhưng ở tuổi 41, ông đã không đóng góp được gì nhiều, đành cùng cả đội kết thúc ở vị trí thứ 5.