Chuyến tàu chuyên chở thiết bị điện gió đầu tiên cập cảng biển quốc tế Trung Nam Cà Ná
Chuyến tàu cập cảng là ESHIP 1 quốc tịch Đức xuất phát từ Cảng Sines - Bồ Đào Nha, con tàu chuyên chở tổng 51 cánh tuabin gió và 204 thiết bị phụ trợ cho ngành điện gió do tập đoàn Enercon sản xuất.
Sự kiện không chỉ là dấu mốc khởi đầu của một chuyến tàu mang thiết bị hạng nặng cập cảng trong năm 2025 mà còn là lời cam kết mạnh mẽ về việc nâng cao hiệu suất vận hành và ngày càng hoàn thiện các dịch vụ phụ trợ, đưa cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná trở thành một trong những bến cảng công nghiệp, phục vụ cho các khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm thiểu chi phí và thời gian lưu thông.

Sau khi cập cảng, 51 cánh tuabin gió sẽ tiếp tục được vận chuyển thông qua Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC (SMC), một đơn vị cung cấp các giải pháp tổng thể về xây lắp kết cấu quy mô lớn cho lĩnh vực năng lượng, công nghiệp nặng, hạ tầng giao thông, vận chuyển siêu trường siêu trọng các thiết bị để đến các dự án.
Sự kiện đón chuyến tàu chuyên chở thiết bị điện gió đầu tiên cập cảng cho thấy Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná đã sẵn sàng về mặt hạ tầng và bắt đầu nhịp phát triển mới, đón đầu các dự án mới trong QH Điện 8 điều chỉnh, các dự án hạ tầng năng lượng trong đó gần nhất chuyên chở thiết bị phục vụ xây dựng nhà máy LNG Cà Ná , Điện hạt nhân Ninh Thuận, hệ thống gió khơi với chuỗi giá trị cốt lõi ngành năng lượng tái tạo.
Sắp tới đây, trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 điều chỉnh, Bộ Công Thương đã đề xuất phát triển 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại các địa phương, trong đó có Ninh Thuận.

Ninh Thuận - Khánh Hòa với nguồn lực rộng mở sẽ phát triển các dự án đầu tư xây dựng, bất động sản, công nghiệp đa ngành, một “thủ phủ” công nghiệp sẽ hình thành. Cảng Trung Nam Cà Ná sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng, trở thành bến siêu trọng để hướng đến mở rộng dịch vụ cho ngành công nghiệp năng lượng điện gió. Đặc biệt là phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi với các cấu kiện hàng lên đến 15.000 tấn. Và việc Cảng Quốc Tế Trung Nam Cà Ná trở thành một điểm đến quan trọng của tuyến hàng hải quốc tế sẽ nâng cao chuỗi giá trị cốt lõi, gia tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ hàng hải thế giới.
Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná tại Thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm 2, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận có tổng mức đầu tư 5.600 tỷ đồng, giai đoạn 1 do Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư có tổng diện tích quy hoạch 85,52 ha bao gồm 2 bến cảng tiếp nhận hàng tổng hợp, hàng container, hàng rời trọng tải đến 100.000 DWT. Hiện cảng đang trong giai đoạn hoàn thiện bến cảng Cà Ná phân kỳ 2 (bến 1B) để nâng tải trọng phục vụ các loại hàng siêu trường siêu trọng.

Tập đoàn Enercon là một công ty của Đức, nổi tiếng là nhà sản xuất và cung cấp các tua bin gió, có trụ sở chính tại Aurich, Niedersachsen. Họ là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Enercon không chỉ là một nhà sản xuất thiết bị, mà còn cung cấp dịch vụ kỹ thuật và tư vấn cho các dự án điện gió, đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống năng lượng tái tạo.
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC (SMC) là doanh nghiệp tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể về xây lắp kết cấu quy mô lớn cho lĩnh vực năng lượng, công nghiệp nặng, hạ tầng giao thông, vận chuyển siêu trường siêu trọng và cho thuê thiết bị nâng hạ chuyên dụng.