"Chuyện Văn Hậu xuất ngoại khác Quang Hải bây giờ"

Thứ hai, ngày 21/03/2022 07:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ trên một chương trình truyền hình, người đại diện Nguyễn Đắc Văn của Quang Hải tự tin rằng cầu thủ sinh năm 1997 sẽ làm được điều gì đó cho bản thân khi quyết định sang châu Âu chơi bóng. Ông cũng cho rằng chuyện Văn Hậu xuất ngoại khác Quang Hải bây giờ.
Bình luận 0

Tính đến hiện tại, Quang Hải vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC. Anh vẫn đang hướng đến việc sang châu Âu chơi bóng. Trao đổi trên một chương trình truyền hình, ông Nguyễn Đắc Văn – người đại diện của Nguyễn Quang Hải chia sẻ thêm một số thông tin. 

Ông nói: “Tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị dành cho Quang Hải. Các đội ở Đông Nam Á, châu Á, châu Âu đến Mỹ đều quan tâm đến cậu ấy. Tôi cũng đã làm việc với một số CLB quan tâm Hải thật sự. Họ làm việc với tôi qua internet. Dựa trên thực lực của các đội, con số về tài chính, tôi sẽ xem Hải đến đội đó có thật sự hợp lý hay không. Dựa trên tiêu chí này, tôi thấy có 8 đội khá phù hợp với Hải. Việc tôi làm tiếp theo là tìm xem đâu là bến đỗ để Hải phát huy được chuyên môn của cậu ấy”.

"Chuyện Văn Hậu xuất ngoại khác Quang Hải bây giờ" - Ảnh 1.

Tương lai của Quang Hải đang thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Ảnh: Bongdaso

Ông Đắc Văn nói thêm: “Quan điểm của tôi là Hải có thể đến một số những nước nhỏ ở châu Âu như Bỉ, Hà Lan, Thuỵ Sỹ, Áo hay Thuỵ Điển. Còn chuyện sang Đức tôi cho rằng rất khó. Họ dùng thể lực nhiều. Cầu thủ sang Đức thi đấu ngay thì tôi cho đó là điều không hợp lý”. Ông Đắc Văn cũng cho biết: “Câu chuyện của Đoàn Văn Hậu năm 2019 khác với Quang Hải hiện tại. Văn Hậu đi khi vẫn là người của Hà Nội FC. Cậu ấy gia nhập Heerenveen trong thời điểm tháng 9, ở cuối ngày chuyển nhượng của châu Âu. Văn Hậu mất nguyên 3 tháng trời vốn dĩ phải có sự chạy đà. Rồi bạn ấy lại trở về tham dự SEA Games cùng U22 Việt Nam.

Tôi cũng rút kinh nghiệm về thời điểm, thời gian. Quay ngược lại với Quang Hải bây giờ, tôi cho rằng cậu ấy đang có một thời điểm để sang nước ngoài hợp lý hơn. Các CLB châu Âu khởi đầu từ tháng 6, tháng 7. Nếu Quang Hải sang từ tháng 5 hoặc tháng 6 thì cậu ấy có rất nhiều thời gian hoà nhập”.

Ông Đắc Văn khép lại: “Tôi không lo ngại điều gì cả. Trường hợp xấu nhất là nếu Quang Hải không chứng minh được môi trường khắc nghiệt thì bạn ấy cũng không ân hận việc tại sao không làm. Vậy nên hãy cứ ngẩng đầu lên mà đi. Chúng ta chuẩn bị những gì tốt nhất rồi. Vậy chúng ta sao phải lo lắng”.

Trí Công (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem