Clip: Ấm áp người nghèo sắm Tết "0 đồng" lần đầu tiên ở Hà Nội

Tuấn Anh Chủ nhật, ngày 22/01/2017 21:00 PM (GMT+7)
“Phiên chợ 0 đồng” lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội xuất phát từ mong muốn mang đến cho người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Những bộ quần áo ấm, những nhu yếu phẩm như bột canh, nước mắm, rau củ, gạo hay những món ăn mang đậm hương vị Tết… tất cả đều được bán với giá 0 đồng.
Bình luận 0

Vài ngày trước khi phiên chợ 0 đồng diễn ra, Ban tổ chức đã đến các bệnh viện, các khu lao động để phát 2.000 thẻ tham dự phiên chợ tết cho người nghèo.  Trong đó 300 thẻ cho người vô gia cư và trên 1.600 thẻ khác được phát cho các bệnh nhân tại 13 bệnh viện lớn trên toàn thành phố.

img

Bên cạnh những người đã được phát thẻ sẵn, ban tổ chức cũng tạo điều kiện phát thẻ (với số lượng nhỏ) cho những người nghèo chưa có thẻ đến phiên chợ.

Đối với những thành viên trong ban tổ chức, thì việc được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những người tham dự phiên chợ với món hàng 0 đồng trên tay là mục đích sau cùng. Và với họ, đấy mới thực sự là Tết đã về.

Clip hội chợ " 0 đồng " lần đầu tiên diễn ra ở Hà Nội:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem