Clip: Hà Văn Thắm xin chỉ xử lý 1/2 tài sản đang bị niêm phong

Ngọc Lương Thứ sáu, ngày 08/09/2017 18:37 PM (GMT+7)
Chiều ngày 8.9, trả lời trước Hội đồng xét xử, Chủ tịch tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm đã trình bày quan điểm về số tài sản của bị cáo đang bị niêm phong.
Bình luận 0

Phiên tòa vụ án xảy ra ở OceanBank vẫn tiếp tục với phần xét hỏi của các vị luật sư. Luật sư Nguyễn Đình Hưng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) bảo vệ quyền lợi cho OceanBank (bị hại trong vụ án) đã đề cập đến khoản thiệt hại của OceanBank do hành vi của các bị cáo gây ra.

Sau khi nghe luật sư Hưng hỏi, bị cáo Hà Văn Thắm đã nói: “Đối với những tài sản của bị cáo đang bị niêm phong, đây tài sản hình thành sau hôn nhân, trước khi vụ án xảy ra. Bị cáo mong HĐXX xem xét theo quy định pháp luật, chỉ xử lý 1/2 số tài sản đó…”.

img

Bí cáo Hà Văn Thắm.

Theo tài liệu, cơ quan chức năng đã phong tỏa tài sản đối với bị cáo Hà Văn Thắm hơn 88 triệu cổ phiếu OGC (của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương); 1.084 cổ phiếu RIC (Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia) và 888 cổ phiếu STB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín).

Trong 88 triệu cổ phiếu OGC, có 3,3 triệu cổ phiếu do bị cáo Thắm trực tiếp đứng tên và 84,7 triệu cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (do Thắm là chủ doanh nghiệp).

Theo cáo trạng, số tiền thiệt hại từ hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Hà Văn Thắm và đồng phạm là hơn 1.329 tỷ đồng. Số tiền thiệt hại do hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn của Hà Văn Thắm và đồng phạm hơn 197 tỷ đồng. Số tiền thiệt hại từ hành vi Tham ô tài sản của Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm hơn 49 tỷ đồng.

Hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng của Hà Văn Thắm và đồng phạm gây thiệt hơn 343 tỷ đồng tiền gốc, hơn 201 tỷ đồng tiền lãi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem