Clip: Lạ mà hay: Thu 100 triệu/vụ nhờ trồng thứ dưa xứ sở Kim chi

Tuệ Linh Chủ nhật, ngày 27/10/2019 06:30 AM (GMT+7)
Từ trồng dưa lê Hàn Quốc trong nhà màng theo công nghệ Israel, ông Trần Ngọc Huế, thôn Đồng Lục (xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) thu nhập mỗi vụ hơn 100 triệu đồng (1 vụ kéo dài trong 55 ngày).
Bình luận 0

Clip: Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc đem lại giá trị kinh tế cao của ông Trần Ngọc Huế ở thôn Đồng Lục, xã Gia Phú.

Những năm gần đây, người nông dân trên địa bàn xã Gia Phú đã mạnh dạn biến những mảnh nương, đồng ruộng trồng ngô, lúa.. chuyển sang áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường và ông Trần Ngọc Hiếu ở thôn Đồng Lục (Gia Phú - Bảo Thắng) là một điển hình.

img

Dẫn phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN thăm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao-trồng dưa lê Hàn Quốc trong nhà màng công nghệ Israel của mình, ông Hiếu chia sẻ: So với phương thức canh tác truyền thống, việc áp dụng nông nghiệp công nghệ cao trong canh tác đem lại hiệu quả vượt trội như tiết kiệm được chi phí phân bón, nước tưới, không phải dùng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm.

img

Theo ông Hiếu, do canh tác trong nhà màng nên việc tướin ước, pha chế dinh dưỡng, khoáng chất cho dưa lê Hàn  Quốc hoàn toàn tự động, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. 

img

Để có được sản phẩm dưa lê Hàn Quốc đạt chuẩn, ngay từ ban đầu phải chú trọng đến khâu chăm sóc, lựa chọn giống từ các nguồn cung cấp giống uy tín, chất lượng.

img

Sau đó, tiến hành cắt tỉa, chọn quả, đưa dinh dưỡng theo từng giai đoạn phù hợp thì quả đạt chất lượng tốt nhất. Trước 1 tuần khi thu hoạch phải cắt nước để dưa lê Hàn Quốc đạt được độ thơm, độ chín, độ ngọt.

img

Hiện, diện tích trồng dưa lê Hàn Quốc của ông Hiếu rộng 1.500 m2. Thời điểm thích hợp nhất để trồng dưa lê Hàn Quốc bắt đầu từ cuối tháng 3 đến hết tháng 11 trong năm. Từ lúc trồng đến lúc xuất bán mất khoảng 55 ngày. 

img

Mỗi một vụ ( khoảng 55 ngày) ông Hiếu thu trung bình 1,5 tấn dưa, bán với giá 70.000 đồng/kg, thu được trên 100 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ cho sản phẩm dưa lê Hàn Quốc của ông Hiếu chủ yếu là các siêu thị lớn đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Hà Nội. 

img

Ông Hiếu cho biết thêm: Một năm thu được 4,5 tấn dưa, mỗi năm thu trên 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí (30% doanh thu) ông lãi trên 200 triệu đồng.

img

img

Anh Hiếu dùng các mảnh giấy bẫy côn trùng sinh học để bẫy con bọ trĩ.

img

img

Hệ thống cảm biến nhiệt tự động trong khu nhà màng trồng dưa lưới của ông Hiếu, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nước sẽ tự động tưới nhỏ giọt cho toàn bộ diện tích dưa.

Có thể nói mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của ông Hiếu đã mở ra một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cho người nông dân. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói - giảm nghèo, từng bước hoàn thành các tiêu chí trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem