Clip NÓNG 24h: Không nhường đường cho xe ưu tiên, tài xế ở Thái Nguyên bị tước bằng 17 tháng

PV Chủ nhật, ngày 14/05/2023 13:02 PM (GMT+7)
Lực lượng CSGT đang phát tín hiệu bằng còi và loa thông báo nhưng tài xế vẫn không tuân thủ, không chịu nhường đường cho xe ưu tiên. Được biết vụ việc xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Bình luận 0

Không nhường đường cho xe ưu tiên, tài xế ở Thái Nguyên bị tước bằng 17 tháng

Không nhường đường cho xe ưu tiên, tài xế ở Thái Nguyên bị tước bằng 17 tháng. Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý 1 trường hợp lái xe vi phạm cùng lúc 2 lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ và vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, khoảng 15h42 ngày 13/5, tại Km 38+100 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lực lượng CSGT đang phát tín hiệu bằng còi và loa thông báo để các phương tiện di chuyển cùng chiều phía trước nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ thì xe ô tô tải mang BKS 20C-167.99 đang đi phía trước không có dấu hiệu tuân thủ, không thực hiện hành động nhường đường.

Lực lượng CSGT đã dùng loa liên tục yêu cầu phương tiện chấp hành nhưng tài xế vẫn không nhường đường. Sau quãng đường gần 1km cản trở xe ưu tiên thì tài xế mới chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Tổ công tác của Đội 4 đã dừng ô tô để kiểm tra, người điều khiển phương tiện là ông T.V.T. (sinh năm 1975, trú tại Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện lạ, Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với tài xế T. thì phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,320 miligam/lít khí thở. Tài xế T. sau đó đã trình bày với lực lượng CSGT do bật loa âm lượng to trong xe nên không để ý bên ngoài.

"Bản thân tôi trước khi lái xe đã uống 2 cốc bia hơi. Sau lần bị xử phạt này, tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông", ông T. thừa nhận.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản đối với tài xế T. về 2 hành vi vi phạm gồm: Không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ và điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 - 0,4 miligam/lít khí thở.

Với vi phạm trên, tài xế T. bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày, tước giấy phép lái xe 17 tháng và phạt tiền 24 triệu đồng.

Hà Nội: Cả gia đình lao vào bắt trộm nhưng bất thành

Cả gia đình lao vào bắt trộm nhưng bất thành tại Hà Nội. Nguồn: Zingnews

 Hình ảnh được camera ghi lại vào khoảng 1h sáng 13/5 tại Đông La, Hoài Đức (Hà Nội). 

Theo như camera ghi lại, một người đàn ông nghi là trộm thản nhiên mở cửa đi vào nhà rồi sau đó đi thẳng lên tầng 2. Khoảng 8 phút sau có tiếng hô hoán và người này chạy nhanh xuống dưới nhà. Cùng lúc này, nhiều người trong gia đình lao vào giằng co với người này nhưng đáng tiếc đã để người này đạp cửa rồi lao ra ngoài tẩu thoát.

Thực khách đánh người phụ nữ bán mì ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực khách đánh người phụ nữ bán mì ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn: Báo Giao Thông

Ngày 13/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thực khách chửi bới và ra tay đánh liên tiếp vào mặt một người phụ nữ bán mì Quảng. Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận.

Trong chiều cùng ngày, Công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mời Đặng Bá Dũng (còn gọi là Dũng "heo", 44 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao) đến để lấy lời khai làm rõ về vụ việc đánh người phụ nữ bán mì Quảng.

Bước đầu, xác định vụ việc xảy ra vào 21h tối 12/5, lúc này chị H.T.T.H. (43 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) đứng bán mì Quảng giúp em gái thì có người đàn ông đến và gọi 1 tô mì.

Khi chị H. bưng mì ra cho khách, người này hỏi dĩa gia vị đâu nên chị này đã nói ở bàn sau nhờ lấy giúp. Người khách này không hài lòng về cách phục vụ nên đã lời qua tiếng lại với chị H.

Khi chị H. bỏ về, nam khách hàng tiếp tục đi theo dùng đồ ném vào người chị này rồi xông đến đánh tới tấp vào đầu, mặt người phụ nữ. Một số người chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn. Vụ hành hung kéo dài khoảng 2 phút, khi người đàn ông cầm dao, chị H. bỏ chạy.

Sau đó, chị H. cùng gia đình đã đến cơ quan công an trình báo. Đoạn clip ghi lại cảnh hành hung đã được người nhà chị H. đăng lên mạng xã hội. Vụ việc khiến một bên mặt của chị H. bầm tím.

Sau khi nhận được trình báo, Công an thị xã Ngãi Giao đã vào cuộc điều tra và xác định kẻ hành hung chị H. chính là Dũng. Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc xử lý vụ việc.

Nữ tài xế mở cửa ô tô chạy trên QL1A bị phạt 7,4 triệu, tước GPLX 2 tháng

Nữ tài xế mở cửa ô tô chạy trên QL1A bị phạt 7,4 triệu, tước GPLX 2 tháng. Nguồn: Báo Tổ Quốc

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 12/5 vừa qua, tại Km293 QL1A, chị N.T.H. (SN 1989, trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa) điều khiển ô tô BKS 36A-905.xx, chở theo 1 tấm pano làm quảng cáo. Do kích thước của tấm pano quá lớn, chị H. đã mở cửa phía sau, bên phải của xe để vận chuyển và chạy băng băng trên đường. Đoạn clip ghi lại hành vi tham gia giao thông của chị khiến số đông bức xúc.

Được biết, trạm CSGT Quảng Xương đã lập biên bản xử phạt nữ tài xế H. với các lỗi: Không đóng cửa lên xuống xe khi đang chạy, chở hàng quá kích thước bao ngoài của xe. Đồng thời, chủ phương tiện là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B.M.P. cũng bị xử phạt lỗi để cho người làm công, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 23 Nghị định 100/NĐ-CP.

Tổng mức phạt với tài xế và chủ phương tiện là 7,4 triệu đồng, tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem