Clip NÓNG 24h: Nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến, gây náo loạn ở thành phố Bảo Lộc

PV Thứ bảy, ngày 25/03/2023 14:30 PM (GMT+7)
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay 25/3, khoảng 20 thanh thiếu niên cầm hung khí đuổi đánh nhau ở TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) làm một người bị thương nặng.
Bình luận 0

Nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến, gây náo loạn ở thành phố Bảo Lộc

Cảnh 2 nhóm thanh niên cầm đao, kiếm lao vào hỗn chiến. Nguồn: Zing

Sáng 25/3, lãnh đạo công an TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng xác nhận đã tạm giữ sáu thanh niên gây ra vụ hỗn chiến vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên cầm theo dao, kiếm, dao phóng lợn, gậy chém nhau gây náo loạn.

Vào thời điểm trên, hàng chục thanh niên chạy bộ và đi trên nhiều xe máy truy đuổi nhau từ đầu đường 1/5 ra đường Trần Phú (QL 20). Khi đến trước một quán ăn thì lao vào chém nhau loạn xạ.

Trong nhóm này, Hồ Xuân Kha (17 tuổi, ngụ xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc) bị chém 3 nhát vào tay và lưng bị thương nặng, đang cấp cứu ở Bệnh viện II Lâm Đồng.

Ngoài ra, còn có nhiều thanh niên khác cũng bị thương phải đi cấp cứu.

Hiện, công an TP.Bảo Lộc đã tạm giữ sáu thanh niên, đồng thời triệu tập khoảng 20 người có liên quan khác để điều tra, làm rõ.

 Xôn xao clip xe ưu tiên tông kinh hoàng xe máy

Xôn xao xe ưu tiên tông kinh hoàng xe máy. Nguồn:  Tạp chí Người Đưa Tin

Mới đây, thành viên nhóm facebook về giao thông chia sẻ hình ảnh trích xuất từ camera giám sát ngày 21/3/2023 về vụ tai nạn nghiêm trọng: Tài xế điều khiển xe máy chạy vào ngã tư thì từ đường bên phải (hướng di chuyển của xe máy) một xe cứu thương (có phát tín hiệu đèn quay) chạy tới. Vụ việc xảy ra tại ngã tư đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu và được camera nhà dân ghi lại. Lúc này tài xế xe máy không giảm tốc độ nhường đường cho xe ưu tiên mà cố di chuyển tạt đầu xe cứu thương để qua đường. Va chạm xảy ra, tài xế cùng xe máy bị xe cứu thương tông văng.

Hình ảnh từ clip cũng cho thấy, trên tuyến đường xe cứu thương đang di chuyển, nhiều phương tiện đang dừng lại trước vạch dừng chờ đèn tín hiệu.

Hình ảnh vụ tai nạn thu hút gần 1.000 ý kiến bình luận từ người dùng facebook. Phần lớn người dùng facebook đánh giá, tài xế xe máy gặp nạn vì quá vội vàng, nếu chậm lại vài giây nhường đường cho xe ưu tiên thì đã tránh được tai họa.

Trong khi cũng có ý kiến cho rằng, xe cứu thương được quyền ưu tiên nhưng vẫn phải giảm tốc độ và chú ý quan sát khi di chuyển qua đường giao nhau, đặc biệt khi hướng xe cứu thương di chuyển đang có đèn đỏ, trong khi các hướng khác đang đèn tín hiệu màu xanh.

Đi xe máy "làm xiếc" trên đèo Hải Vân, 2 vợ chồng bị khởi tố

Đi xe máy "làm xiếc" trên đèo Hải Vân, 2 vợ chồng bị khởi tố. Nguồn: OFFB

Ngày 24/3, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Anh (35 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, cùng trú thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban đầu, Anh và Ngân là hai vợ chồng. Vào khoảng 16h ngày 19/3, cả hai rủ nhau chạy xe máy lên đèo Hải Vân chơi.

Khi đi đến đoạn dốc cua cùi chỏ ở đỉnh đèo Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cả hai thấy có đông người tụ tập hai bên đường nên Anh đã rủ vợ biểu diễn đổi người cầm lái khi xe đang đổ dốc, vào cua. Lúc này, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Pha "làm xiếc" của 2 vợ chồng được ghi lại và được đưa lên mạng xã hội, lập tức được chia sẻ với nhiều bình luận trái chiều.

Theo hình ảnh video ghi lại, Anh ngồi phía sau đặt một chân ở gác chân sau, chân còn lại duỗi dài trên xe, chồm người tới phía trước cầm 2 tay lái để điều khiển xe. Trong khi đó, Ngân ngồi phía trước, tay ôm vào người Anh để thực hiện đổi người lái khi xe đang chạy.

Hành vi coi thường an toàn giao thông, an toàn tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông của cặp đôi này lập tức gây nhiều bức xúc.

Đến ngày 20/3, sau khi vào cuộc xác minh, Công an đã triệu tập Anh và Ngân lên làm việc.

Trận mưa đá lớn bất thường tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trận mưa đá lớn bất thường chiều 24/3 tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nguồn: Báo Giáo dục

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vào chiều 24/3, trên địa bàn xã Hương Phong, huyện A Lưới đã xảy ra hiện tượng mưa đá.

Trận mưa đá kèm gió giật mạnh cấp 8 xuất hiện vào khoảng hơn 15h chiều cùng ngày và diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi mưa đá kết thúc, người dân đã thu gom nhiều hạt mưa đá. Kích cỡ hạt mưa đá to và tròn hơn hạt đậu.

Qua kiểm tra ban đầu, hiện tượng này tuy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại khá nhiều hoa màu, cây cối.

Người dân gọi đây là trận mưa đá lịch sử’ ở A Lưới vì chưa bao giờ thấy. Nhiều người đã gom các viên mưa đá đựng vào bao.

Hiện huyện A Lưới đang nắm thêm thông tin và sẽ thống kê thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp do trận mưa đá này gây ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem