Clip: Sa Pa kêu gọi du khách không mua hàng rong để bảo vệ quyền trẻ em

Phạm Hưng - Việt Linh Chủ nhật, ngày 10/01/2021 15:06 PM (GMT+7)
Những ngày gần đây, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) hạ thấp 0 độ C, tình trạng trẻ em đi bán hàng rong và chèo kéo du khách vẫn diễn ra khá phổ biến. Chính quyền thị xã Sa Pa đã tổ chức xe lưu động, phát loa kêu gọi du khách không mua hàng rong để bảo vệ quyền trẻ em.
Bình luận 0

Video: Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 2.

Ghi nhận ngày 10/1, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa khoảng 0 độ C. Do vào ngày nghỉ cuối tuần và được dự báo sẽ có băng tuyết xuất hiện nên rất đông du khách tập trung tại khu vực nhà thờ đá Sa Pa.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 3.

Kéo theo đó, tình trạng trẻ em đi bán hàng rong và chèo kéo du khách xuất hiện khá phổ biến.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 4.

Thực tế, đây là thực trạng diễn ra đã lâu và chưa được giải quyết dứt điểm. Người lớn đã dùng trẻ em để đánh vào lòng trắc ẩn của du khách.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 5.

Việc du khách mua hàng, thậm chí cho trẻ em tiền đã vô tình đẩy thực trạng trẻ em bỏ học đi bán hàng rong nhiều hơn.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 6.

Chính quyền thị xã Sa Pa cho biết, tình trạng một số trẻ em đi lang thang, đeo bám khách bán hàng rong ở thị xã diễn ra lâu nay. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp song chưa giải quyết dứt điểm, khiến cho hình ảnh khu du lịch Sa Pa xấu đi trong mắt du khách. Từ thực tế đó, thị xã quyết định triển khai việc phát loa vận động du khách.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 7.

Những đứa trẻ thường đi theo người lớn và dường như được dặn dò cách để bán được hàng.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 8.

Hình ảnh người lớn địu những đứa trẻ đang gào khóc đã khiến cho nhiều du khách không kìm được lòng và rủ tình thương mua hàng, hoặc cho tiền các bé.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 9.

Theo quan sát, cứ hễ có du khách đi qua là những đứa trẻ ngồi một chỗ sẽ gào khóc rất to để đánh vào lòng trắc ẩn của du khách.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 10.

Những chiếc móc chìa khóa hoặc dây may mắn được chào bán với giá 10.000 đồng/sản phẩm.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 11.

Nếu du khách mua hàng của một trẻ nhỏ thì lập tức những đứa trẻ khác sẽ nhào tới và chèo kéo, đeo bám và dường như “ép” du khách phải mua hàng của mình.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 12.

Nhiều du khách không mua hàng thì cho trẻ em đồ ăn, thức uống.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 13.

Theo tìm hiểu, riêng đợt nghỉ lễ tết Dương lịch Sa Pa đón khoảng 65.000 du khách, mỗi năm thị xã Sa Pa ước đón hơn 3 triệu du khách trong và ngoài nước. Với số lượng du khách lớn như vậy đã khiến cho tình trạng người lớn lợi dụng trẻ em vào mục đích kiếm tiền ngày càng phổ biến và chưa thể giải quyết dứt điểm.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 14.

Hiện nay, chính quyền thị xã Sa Pa đã thường xuyên tổ chức xe tuần tra lưu động, kêu gọi du khách không nên mua hàng cho trẻ em để bảo vệ quyền trẻ em.

Sa Pa kêu gọi du khách đồng lòng bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh 15.

Những năm qua, chính quyền thị xã Sa Pa đã ngăn chặn rất nhiều hành vi sử dụng trẻ em để xin ăn, kiếm sống trên đường phố. Thực tế, hiện tượng này đã giảm nhiều so với trước tuy nhiên vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem