Clip: Tiểu thương lập chợ hải sản không phép trong đêm, "chạy chợ" từ chỗ này qua chỗ khác

NHÓM PHÓNG VIÊN Thứ bảy, ngày 04/09/2021 08:38 AM (GMT+7)
Khi bị lực lượng chức năng "tuýt còi" tại khu vực xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, nhiều tiểu thương đã di chuyển sang khu vực chân cầu Thanh Trì (thuộc quận Hoàng Mai) để lập chợ, buôn bán tập nập xuyên đêm.
Bình luận 0

VIDEO: Cuộc tháo chạy của gần trăm tiểu thương trong đêm, thần tốc lập chợ khác 

Đêm 2/9, đám đông người cùng xe tải chở hàng họp chợ trong đêm bất chấp các quy định phòng dịch Covid-19 đang được siết chặt tại Hà Nội.

Bị lực lượng chức năng "làm chặt" chỗ này, chợ hải sản ngay lập tức được di dời đến địa điểm mới.

Cuộc tháo chạy trong đêm của gần trăm tiểu thương chợ hải sản không phép - Ảnh 2.

Chợ hải sản này liên tục đổi địa điểm hoạt động từ chân cầu Thanh Trì đến đường đê Nguyễn Khoái để tránh lực lượng chức năng. Ảnh: HN.

Chợ hải sản này liên tục đổi địa điểm hoạt động từ chân cầu Thanh Trì đến đường đê Nguyễn Khoái để tránh lực lượng chức năng. Khu vực này có thể di chuyển linh hoạt giữa huyện Gia Lâm, huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai.

Ngày 3/9, Công an huyện Gia Lâm đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch đã tham gia họp chợ hải sản kể trên. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem