Clip về đường dây mại dâm cao cấp mang danh 'Tập đoàn' trong 13 ngày bán dâm 157 lần

Thứ năm, ngày 04/03/2021 16:23 PM (GMT+7)
Hương lập Wechat “Những nàng Kiều” để liên lạc với gái bán dâm, quy định giá bán dâm 1 triệu đồng/lần, 3 triệu đồng/đêm (không giới hạn số lần), tiền phòng 100.000 đồng/giờ hoặc 500.000 đồng/đêm, Hương thu của gái mại dâm 40% tiền bán dâm, nếu khách “bo” thêm thì gái bán dâm được hưởng.
Bình luận 0

Đường dây mại dâm 'Tập đoàn phò' trong 13 ngày bán dâm 157 lần. Nguồn TN

Theo cáo trạng, khuya ngày 9 rạng sáng ngày 10/4, Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) và Công an P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ) lần lượt ập vào tòa nhà đường Nguyễn Xuân Khoát và đường Phan Anh, bắt quả tang hai vụ mua bán dâm giữa một người nước ngoài với chị C.T.C (21 tuổi, ngụ xã Phì Nhừ, H.Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), và giữa anh T.T.L (34 tuổi) với chị N.T.A (33 tuổi, ngụ Tuyên Quang).

Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 2/2020, Hương thuê nhà 178 Minh Mạng (Q.Ngũ Hành Sơn), nuôi tại đây 5 gái mại dâm, cùng thuê 6 gái mại dâm khác ngoài xã hội đến hành nghề.

Trong đó bị cáo Tiên vừa là gái bán dâm, vừa là trợ lý cho Hương, giúp môi giới, ghi chép sổ sách, tiền bạc.

Hương lập Wechat “Những nàng Kiều” để liên lạc với gái bán dâm, quy định giá bán dâm 1 triệu đồng/lần, 3 triệu đồng/đêm (không giới hạn số lần), tiền phòng 100.000 đồng/giờ hoặc 500.000 đồng/đêm, Hương thu của gái mại dâm 40% tiền bán dâm, nếu khách “bo” thêm thì gái bán dâm được hưởng.

Hương lập nhóm kín Facebook và Zalo với cái tên “Tập đoàn phò”, giao cho các bị cáo cùng 8 đối tượng khác chưa rõ lai lịch quản lý, đăng hình ảnh gái bán dâm để chào khách và hưởng tiền công 100.000 – 500.000 đồng/lượt.

Trong 13 ngày từ 28/3 đến 9/4, “Tập đoàn phò” do Hương cầm đầu tổ chức 157 lượt bán dâm, ngày ít nhất 3 lần, nhiều là 21 lần, trong đó có 40 lượt chứa mại dâm tại sào huyệt 178 Minh Mạng, thu lợi bất chính 54,1 triệu đồng.

Trong số đàn em, Quân có 2 tiền án 6 năm 6 tháng tù tội cố ý gây thương tích và giao cấu trẻ em. Trần Ngọc Sơn vừa dọn phòng vừa làm tài xế chở gái bán dâm đi khách và hưởng tiền công 50.000 đồng/lần.

Ngày 4/3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đường dây 'Tập đoàn phò' tổ chức chứa mại dâm và môi giới mại dâm với 7 bị cáo, trong đó có 2 bị cáo nữ là đối tượng cầm đầu, vừa là gái bán dâm.

HĐXX tuyên phạt Đặng Thị Hương (36 tuổi, ngụ P.Hà Trung, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 7 năm tù tội chứa mại dâm, 5 năm tù về tội môi giới mại dâm, tổng cộng 12 năm tù.

Cũng với 2 tội danh trên, Phạm Thị Thủy Tiên (24 tuổi, ngụ H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) lần lượt lãnh 5 và 4 năm tù, tổng cộng 9 năm tù.

Phạm Văn Quân (ngụ H.Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Nguyễn Văn Tình (cùng 29 tuổi), Cao Xuân Dương (26 tuổi, cùng ngụ H.Lương Sơn, Hoà Bình) và Trần Văn Mạnh (24 tuổi, ngụ TP.Hạ Long) cùng 4 năm tù, Trần Ngọc Sơn (26 tuổi, ngụ H.Quế Sơn, Quảng Nam) 3 năm tù, cùng tội môi giới mại dâm.

Văn Tiến (thanhnien.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem