Báo cáo của Bộ Chính trị 10 năm phòng, chống tham nhũng: Có 13 sĩ quan cấp tướng bị xử lý hình sự

PVCT Chủ nhật, ngày 31/07/2022 14:07 PM (GMT+7)
Trong số 37 người nguyên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị xử lý hình sự, có 13 người từng là sĩ quan cấp tướng.
Bình luận 0

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

Báo cáo của Bộ Chính trị 10 năm phòng, chống tham nhũng: Có 13 sĩ quan cấp tướng bị xử lý hình sự - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Theo Báo cáo, trong 10 năm qua, riêng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đưa 977 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ.

Trong đó, Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 180 vụ án, 133 vụ việc, các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố, xét sơ thẩm 120 vụ án/1.083 bị cáo với mức án rất nghiêm khắc gồm tuyên phạt 10 bị cáo với 11 án tử hình, 25 bị cáo với 26 án tù chung thân, 13 bị cáo 30 năm tù, 28 bị cáo từ 20 đến dưới 30 năm tù…

Trong số những người bị xử lý, có 37 bị can, bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tại nhiệm kỳ Đại hội XII có 18 cán bộ, còn từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay là 21 cán bộ.

Bao gồm cựu Ủy viên Bộ Chính trị (ông Đinh La Thăng), 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Hà Nội; Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế; Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Hà Nội;  Trần Văn Nam, cựu Bí thư Bình Dương; Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ TTTT;  Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ TTTT; Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch Đà Nẵng-PV).

Báo cáo của Bộ Chính trị 10 năm phòng, chống tham nhũng: Có 13 sĩ quan cấp tướng bị xử lý hình sự - Ảnh 2.

Cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh (áo đen), bị cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ. Ảnh Q.Đ

Có 3 sĩ quan cấp tướng từng giữ chức Thứ trưởng bị xử lý gồm: ông Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng); ông Bùi Văn Thành, cựu Trung tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an và Trần Việt Tân, cựu Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an.

10 sĩ quan cấp tướng khác bị xử lý hình sự: Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng Cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an); Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao); Phan Hữu Tuấn (cựu Trung tướng, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo);

Ông Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển; ông Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy Cảnh sát biển); ông Doãn Bảo Quyết, cựu Phó Chính ủy Cảnh sát biển; ông Phan Kim Hậu, cựu Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển; ông Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh Cảnh sát biển; ông Lê Xuân Thanh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; ông Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem