Có Chủ tịch HTX đi xe Porsche mời Chủ tịch Quốc hội về trụ sở nhưng lại về nhà riêng

Thành An Thứ ba, ngày 20/09/2022 16:51 PM (GMT+7)
"Tôi đi Lâm Đồng, có đồng chí chủ tịch hợp tác xã, tổng giám đốc đi xe Porsche mời tôi bảo đi về trụ sở nhưng hóa ra là về nhà riêng của đồng chí, vì không có trụ sở phải làm việc ở nhà riêng", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.
Bình luận 0

Ngày 20/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề, cho ý kiến về dự án luật Hợp tác xã sửa đổi.

Nhiều hợp tác xã kinh doanh rất có hiệu quả nhưng không có một tấc cắm dùi để làm trụ sở

Tại phiên họp, cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hợp tác xã là tổ chức tự nguyện nhưng để đảm bảo phát triển tốt thì người đứng đầu phải có tiêu chí, tiêu chuẩn.

"Bây giờ trình độ cao lắm, tổng giám đốc hợp tác xã bây giờ trình độ toàn tiến sĩ, thạc sĩ, sau này chúng ta có thể đào tạo, bồi dưỡng được", ông Vương Đình Huệ nói.

Có Chủ tịch hợp tác xã đi xe Porsche mời Chủ tịch Quốc hội về trụ sở nhưng lại là về nhà riêng  - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Về chính sách cho hợp tác xã, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dự luật cần phải thể chế hóa nghị quyết của T.Ư là khuyến khích hợp tác xã huy động nguồn lực đất đai từ các thành viên và tạo thuận lợi trong việc tiếp cận đất đai.

"Chính quyền các cấp phải quan tâm bố trí để cho các hợp tác xã tiếp cận được đất đai", Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định nội dung này trong luật và dẫn thực tế, "bây giờ nhiều hợp tác xã kinh doanh rất có hiệu quả nhưng không có một tấc cắm dùi để làm trụ sở". 

"Tôi đi Lâm Đồng, có đồng chí chủ tịch hợp tác xã, tổng giám đốc đi xe Porsche mời tôi bảo đi về trụ sở nhưng hóa ra là về nhà riêng của đồng chí, vì không có trụ sở phải làm việc ở nhà riêng", Chủ tịch Quốc hội nói.

Dẫn thêm trường hợp một hợp tác xã tại huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) vẫn đang "tha thiết" xin trụ sở của chi cục thuế không dùng để vừa làm trụ sở vừa làm xưởng sơ chế, bảo quản cam Cao Phong trước khi xuất đi.

"Câu này có vẻ là khẩu hiệu nhưng nếu ghi vào luật thì sau này trách nhiệm của địa phương tạo điều kiện cho họ tiếp cận đất đai, xây dựng trụ sở và các thiết chế cơ sở vật chất tối thiểu. Hai nữa là làm sao tích tụ được ruộng đất, huy động được nguồn lực đất đai từ các thành viên, tổ chức kinh tế của hợp tác xã", người đứng đầu Quốc hội nói.

Có Chủ tịch hợp tác xã đi xe Porsche mời Chủ tịch Quốc hội về trụ sở nhưng lại là về nhà riêng  - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Quốc hội.


Thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã là rất cần thiết

Cho ý kiến là việc thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo "nghiên cứu kỹ hơn để có quy định cụ thể hơn". Theo ông, việc thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã là rất cần thiết. 

"Đến nay tôi không thấy có quy định nào và cũng không ai khuyến khích chuyện hợp tác xã chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhưng lại cho phép thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã", ông Huệ nói và dẫn chứng ở TP.Tam Điệp ( tỉnh Ninh Bình) có hợp tác xã đang có 5 doanh nghiệp hoặc ở Israel có một công ty doanh số 1 năm mấy tỉ USD nhưng thực chất lại thuộc một hợp tác xã.

"Thời anh Lê Vĩnh Tân làm Phó ban Kinh tế T.Ư, sau làm Bộ Nội vụ, chúng tôi được cử đi nghiên cứu ở Trung Quốc thì có hợp tác xã ở Trung Quốc sở hữu cả một tập đoàn khách sạn 5 sao", Chủ tịch Quốc hội nói và cho rằng nếu quy định được vấn đề này vào luật thì sẽ có bước phát triển hơn so với luật năm 2022. Do đó cần nghiên cứu tổng kết thực tiễn, điều kiện, cơ chế thành lập, quan hệ giữa thành viên…

Có Chủ tịch hợp tác xã đi xe Porsche mời Chủ tịch Quốc hội về trụ sở nhưng lại là về nhà riêng  - Ảnh 4.

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội.


Dẫn chứng thêm thực tế tại huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) có hơn 1.000 hộ kinh doanh, có ban quản lý chợ đang muốn phát triển thành một công ty thương mại trong hợp tác xã nhưng rất lúng túng, Chủ tịch Quốc hội nói: "Huyện Ninh Giang có một xã chuối to bằng cổ tay, chuyên cung cấp cây cảnh cho Hà Nội. Xã này riêng xe vận tải là mấy trăm xe, kinh tế phát triển mạnh như vậy cho nên là hợp tác xã có nhu cầu thành lập các doanh nghiệp và đây cũng là xu hướng của thế giới".

Kết luận nội dung phiên họp, để tiếp tục hoàn thiện dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, ý kiến tham gia hết sức cụ thể, đa dạng và sâu sắc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của các cơ quan thẩm tra tập trung vào một số vấn đề như: Vai trò, vị trí pháp lý, nhiệm vụ của tổ chức đại diện của Liên minh Hợp tác xã; quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; rà soát các quy định về tổ chức quản lý, quản trị, người đại diện theo pháp luật, cụ thể cho từng trường hợp, mô hình hoạt động; 

Quy định về gia nhập, hoạt động, rút khỏi thị trường, số lượng thành viên, thủ tục đăng ký thành lập, giải thể; về huy động nguồn lực, chính sách hỗ trợ nhà nước; về chế độ kế toán, kiểm toán, thông tin báo cáo; phân định quản lý nhà nước; rà soát, xử lý mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập với các luật khác để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem