Cô gái 9X giấu ma túy vào "vùng kín" đi bán

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 08/09/2017 15:32 PM (GMT+7)
Cô gái sinh năm 1990 giấu 400 viên ma túy tổng hợp vào áo ngực rồi đem đi bán thì bị công an bắt quả tang. Trước đó, bằng thủ đoạn tương tự, Anh đã thực hiện trót lọt nhiều vụ khác.
Bình luận 0

Ngày 8.9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Trần Thị Ngọc Anh (27 tuổi, trú phường 5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) 8 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

img

Trần Thị Ngọc Anh giấu ma túy vào chỗ "nhạy cảm" đem đi bán. Ảnh: N.V

Cáo trạng nêu, ngày 3.1.2017, Anh giấu 400 viên ma túy tổng hợp màu hồng và xanh vào áo ngực rồi đi xe taxi từ TP.Đông Hà và thị xã Quảng Trị để bán ma túy.

Khi đến đoạn đường xã Triệu Giang (Triệu Phong), Anh bị tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Quảng Trị) phát hiện, bắt quả tang.

Tại tòa, Anh khai từ giữa tháng 6.2016 đến đầu năm 2017 đã nhiều lần mua ma túy tổng hợp để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn TP.Đông Hà, huyện Triệu Phong và TX.Quảng Trị với giá 80.000-90.000 đồng/viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem