Thứ ba, 23/04/2024

Cơ hội cho người mua nhà ở thực tiếp cận bất động sản giá hợp lý

12/02/2023 1:00 PM (GMT+7)

Các chuyên gia nhận định giá nhà đất nửa cuối năm 2022 bắt đầu được điều chỉnh về mức hợp lý sau một thời gian tăng mạnh. Vì vậy, người có nhu cầu ở thực có thể tìm những bất động sản hợp lý để mua trong năm 2023.

Doanh nghiệp bất động sản giảm giá, huy động dòng vốn thị trường

Thời gian qua, việc thắt chặt tín dụng đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất động sản. Hệ luỵ, thanh khoản thị trường liên tục lao dốc khiến nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư lao đao.

DKRA Group ghi nhận phân khúc chung cư tại TP.HCM có mức tiêu thụ trong cuối năm 2022 giảm mạnh, chỉ đạt 37%. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, với việc tỷ lệ hấp thụ ở các dự án chỉ dao động phổ biến từ 30% - 40%. Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động. Các chính sách chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 40% - 50% giá trị bất động sản tiếp tục được một số chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Cơ hội cho người mua nhà ở thực tiếp cận bất động sản giá hợp lý - Ảnh 1.

Thanh khoản thị trường bất động sản sụt giảm vì thiếu dòng tiền. Ảnh: H.T

Ở thị trường thứ cấp thanh khoản tiếp tục sụt giảm, giá bán cũng giảm 3% - 5% so với tháng trước, phần lớn ở những giao dịch người bán cần bán gấp phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân, giảm áp lực do lãi suất cho vay leo thang. Tuy nhiên, sự lệch pha sản phẩm vẫn tiếp diễn và phân khúc căn hộ hạng sang vươn lên chiếm 36% tổng nguồn cung, mức giá cao nhất chạm ngưỡng 430 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh "ảm đạm" của thị trường, nhiều doanh nghiệp đã cố gắng tung nhiều "chiêu" để kích cầu, huy động dòng tiền như khách hàng. Đơn cử, các chính sách giảm giá thông qua tăng khuyến mại chiết khấu lên đến 40 - 50% khi thanh toán 95% giá trị hợp đồng… đang được nhiều đơn vị triển khai.

Ông  Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM cho hay, các chủ đầu tư bất động sản từ nửa cuối tháng 12/2022 buộc phải bán ra với giá thấp để cắt lời hoặc cắt lỗ. Đây là thời điểm có thể xác định đáy đầu tiên của thị trường. Tiếp tục đến quý 1/2023, các doanh nghiệp muốn tái cơ cấu, lúc này một lượng bất động sản lại tiếp tục được bán ra, mức giảm giá và chiết khấu sẽ ít hơn. Tới giữa năm 2023 mới có thể nhận biết được diễn biến của thị trường.

Tuy nhiên, về dài hạn, giá bất động sản trong năm 2023 sẽ khó giảm và xu hướng vẫn tăng do nguồn cung khan hiếm, thậm chí sốt đất cục bộ có thể xảy ra vào những quý cuối năm. Dự báo, giao dịch cho nhu cầu mua nhà ở sẽ tăng mạnh, trong khi đó giao dịch do đầu tư có thể giảm trong năm 2023.

Bất động sản giảm giá, cơ hội cho người mua nhà ở thực

Đánh giá về thị trường bất động sản thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com, nếu đầu năm 2023 tăng trưởng tín dụng nới lỏng, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản của Chính phủ đạt được hiệu quả gỡ vướng cho các dự án thì hoàn toàn có thể kỳ vọng thời gian đảo chiều và phục hồi dự kiến vào khoảng cuối năm 2023.

Cơ hội cho người mua nhà ở thực tiếp cận bất động sản giá hợp lý - Ảnh 3.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản tung chiêu giảm giá, kích cầu. Ảnh: H.T

Các chuyên gia nhận định sang năm 2023 khi ngân hàng có room tín dụng mới thì thị trường bất động sản mới có thêm các giao dịch từ những người mua nhà ở thực. Phân khúc ở thực vẫn sẽ là điểm sáng hiếm hoi của thị trường bất động sản trong bối cảnh một năm "sóng gió" sắp tới gần. Tuy nhiên, lượng thanh khoản sẽ không bùng nổ để tạo ra những "cơn sốt" như đã từng xảy ra.

Chuyên gia Phan Công Chánh cho rằng hiện nay không phải thời điểm tốt để bán bất động sản nhưng lại là thời điểm tốt để mua. Nhà đầu tư có thể xem xét mua nếu có tiền nhàn rỗi, không phải đi vay. Mặt khác, có thể đợi thêm chính sách, sự điều tiết của Nhà nước và ra quyết định vào tháng 3 đến tháng 6/2023. 

Cơ hội cho người mua nhà ở thực tiếp cận bất động sản giá hợp lý - Ảnh 4.

Người mua nhà ở thực có thể tiếp cận bất động sản giảm giá. Ảnh: H.T

Đồng thời, đây chính là thời điểm thích hợp để người có nhu cầu mua nhà ở thực có thể tiếp cận bất động sản giá hợp lý. Nhiều trường hợp chủ tài sản giảm giá bán hoặc bán cắt lỗ giúp giá trị căn hộ, nhà đất... không còn "trên mây", tạo điều kiện thích hợp cho những người có nhu cầu mua nhà ở.

"Về phía các doanh nghiệp, để thích ứng với tình hình thực tế của thị trường bất động sản hiện nay, doanh nghiệp địa ốc cần phải có những điều chỉnh phù hợp, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và bình tĩnh chờ tín hiệu điều chỉnh từ lãi suất, tăng trưởng tín dụng, nhất là những nỗ lực tháo gỡ khó khăn về pháp lý đối với các dự án bất động sản mà Chính phủ đã và đang chỉ đạo triển khai thực hiện", vị chuyên gia cho hay.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức Quốc tế Skytrax vừa công kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024; trong đó, Việt Nam có 2 Cảng hàng không được vinh danh trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới” là Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng.

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương xem dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển, giai đoạn 2024 - 2030, góp phần chuyển dịch tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 28%.

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

UBND tỉnh Đồng Nai không thể để Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nhiệt điện LNG đầu tiên tại Việt Nam – nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai. Theo kế hoạch, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ lần lượt vận hành vào cuối năm 2024 và giữa năm 2025.

TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời

TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh.