Cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ giá tốt quận Tây Hồ

Thứ ba, ngày 31/05/2022 07:55 AM (GMT+7)
Thị trường bất động sản thiếu hụt nguồn cung, không còn nhiều căn hộ vừa đáp ứng được túi tiền và vừa đảm bảo chất lượng sống của người mua nhà
Bình luận 0

Nguồn cung căn hộ ở mức thấp nhất trong 5 năm

Trong suốt 2 năm chung sống với đại dịch, bởi nhiều nguyên nhân khách quan mà không ít dự án bất động sản đang thi công buộc phải “bỏ ngỏ”. Điều này dẫn tới nguồn cung bất động sản giai đoạn 2020-2021 ở ngưỡng thấp. Tới tận cuối năm 2021, đầu 2022, khi dịch bệnh đã tạm thời được kiểm soát, nhiều dự án trở lại và tiếp tục đi vào hoàn thiện.

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ được tung ra trong quý IV/2021 đạt khoảng 4.500 căn. Theo phân tích của Savills, loại hình nhà ở này đang ghi nhận mức tăng 42% theo quý nhưng giảm 19% theo năm. Đây cũng là mức thấp nhất trong năm 5 năm qua khi nguồn cung sơ cấp giảm 21% với hơn 33.600 căn.

img

Nguồn cung căn hộ ở mức thấp

Tình trạng nguồn cung khan hiếm này được dự báo sẽ tiếp tục trong những năm tới khi nguồn cung tương lai của năm 2022 và 2023 ở dưới mức 25.000 căn và giảm xuống dưới 20.000 trong những năm tiếp theo.

Căn hộ giá tầm 3 tỷ bán chạy

Nguồn cung căn hộ vốn đã không còn nhiều, nhưng những căn hộ giá tầm 3 tỷ lại luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Việc này đẩy những người đang muốn mua loại hình bất động sản này vào tình thế khó như “mò kim đáy bể”.

Lý giải cho tính thanh khoản cao của các căn hộ giá 3 tỷ, các chuyên gia cho rằng, sau 2 năm kinh tế - xã hội đầy biến động, người mua nhà khó chi trả cho những căn hộ giá quá cao, nhưng cũng không đủ tin tưởng vào những căn hộ giá tầm thấp. Ở thời điểm hiện tại, những căn hộ giá tầm 3 tỷ là nước cờ “vừa sức” với điều kiện tài chính của nhiều gia đình. Đáng nói, với túi tiền tầm 3 tỷ, người mua vẫn có cơ hội tìm được căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện ích.

img

Trên thị trường vẫn có những căn hộ 3 tỷ đầy đủ tiện nghi

Sót lại căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ giá tốt tại quận Tây Hồ

Vượt qua nhiều chiều kỳ vọng của thị trường, UDIC Westlake đang là cái tên nóng của bất động sản Tây Hồ. Tọa lạc trên đường Võ Chí Công, chung khu vực với nhiều cái tên lớn khác, nhưng UDIC Westlake trở thành tâm điểm chú ý nhờ vừa đáp ứng được tiêu chí về giá, vừa đảm bảo được không gian sống đẳng cấp, chất lượng.

Cụ thể về giá, trong khi giá căn hộ tại các dự án cùng khu vực quận Tây Hồ lên đến 80-120 triệu/m2 dù vẫn chưa hoàn thiện, căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ tại UDIC Westlake vẫn giữ nguyên mức giá ưu đãi là 33,8 tr/m2 và sẵn sàng đón gia chủ.

Theo chia sẻ từ đại diện UDIC Westlake, sở dĩ căn hộ cao cấp ở đây có giá ưu đãi là bởi chủ đầu tư không muốn việc tìm nơi an cư là một gánh nặng quá lớn đối với các gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ. Đại dịch đã khiến cuộc sống đủ khó khăn, và chủ đầu tư muốn thể hiện sự cảm thông, san sẻ với người mua nhà.

Nằm tại trung tâm quận Tây Hồ thời thượng, thuộc quần thể Ciputra - khu đô thị cao cấp đầu tiên phía tây hồ Tây, UDIC Westlake chỉ cách sân bay Nội Bài 20 phút lái xe, cách trung tâm Hà Nội 15 phút.

img

UDIC Westlake thừa hưởng không gian xanh từ Ciputra

Nhắc tới quần thể Ciputra, không thể không nhắc tới cộng đồng dân cư tinh hoa sẵn có. Bên cạnh đó, sống xanh, thoáng, mật độ thấp là điều mà giới thượng lưu đã tận hưởng ở Ciputra suốt 20 năm qua. Công viên cây xanh rộng 300 ha mang lại cuộc sống gần gũi với thiên nhiên cho cư dân UDIC Westlake.

Diện tích căn hộ từ 84m2, với 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, gia chủ có thể tùy chỉnh phong cách nhưng vẫn có khoảng không gian riêng tư của các thành viên trong gia đình. Phòng khách được thiết kế thông minh nối liền với gian bếp cho cảm giác không gian sống được nới rộng so với diện tích thực. Không những vậy, căn hộ còn có 2 mặt thoáng đón ánh sáng tự nhiên khiến không gian sống luôn tràn ngập năng lượng, tiếp thêm nguồn cảm hứng sáng tạo cho gia chủ.

img

Căn hộ thoáng đãng, tầm nhìn rộng tại UDIC Westlake

Phía chủ đầu tư cho biết: “Từ đầu năm 2022, những căn hộ 2 phòng ngủ liên tục được hỏi mua. Tính tới hiện tại, số lượng căn 2 phòng ngủ của chúng tôi cũng không còn nhiều, chỉ sót lại một vài căn ở trục C8, dự đoán sẽ sớm tìm thấy chủ nhân trong quý II năm 2022”.

Hội tụ mọi tinh hoa của một căn hộ cao cấp giữa thời điểm thị trường khan hiếm, UDIC Westlake được đánh giá là “viên kim cương” của bất động sản Tây Hồ.

Thông tin chi tiết về dự án liên hệ Đơn vị phân phối độc quyền: Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Bất động sản Hải Phát - Hải Phát Land

Website: https://udicwestlake.com.vn/

Hotline: 0926.300.399

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem