Có nên đưa bóng cười và khí N2O vào danh mục các chất ma túy, tiền chất không? (Video kỳ cuối)

Nhóm PV điều tra Thứ năm, ngày 24/11/2022 06:00 AM (GMT+7)
Sau loạt phóng sự điều tra của Dân Việt về bóng cười, rất nhiều ý kiến cho rằng, cần quản lý chặt hơn việc kinh doanh khí N2O. Một số khác đề nghị, cần phải đưa N2O vào danh mục các chất ma túy và tiền chất. Hãy xem phóng sự dưới đây, cùng chia sẻ quan điểm của quí vị về vấn đề này!
Bình luận 0

Kỳ cuối, loạt phóng sự điều tra độc quyền: "Vạch trần thủ đoạn "núp bóng" kinh doanh đồ uống để bán bóng cười"

Có nên đưa bóng cười và khí N2O vào danh mục các chất ma túy, tiền chất không? (Video kỳ cuối)

Qua tìm hiểu của phóng viên, trên thế giới đã có nhiều quốc gia đưa bóng cười, khí N2O vào danh mục chất cấm như ma túy. Một số nước khác lại áp dụng biện pháp kiểm soát rất chặt từ việc sản xuất đến sử dụng khí N2O. Đặc biệt là nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng cho người. Thiết nghĩ, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm của những quốc gia này để tìm ra các giải pháp phù hợp. Từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh bóng cười trái phép, từng bước xóa bỏ vấn nạn kinh doanh, sử dụng bóng cười trong giới trẻ!



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem